(CAO) Hôm 25/11, hãng tin AP đưa tin một người đàn ông Hàn Quốc 33 tuổi đã bị toà án nước này tuyên án tù chung thân vì điều hành một đường dây tống tiền trực tuyến, bóc lột, lạm dụng tình dục 261 nạn nhân, bao gồm hơn chục trẻ vị thành niên mà hắn ta đã cưỡng hiếp hoặc tấn công, trong khoảng thời gian bốn năm trước khi bị bắt vào tháng 1.
Tòa án quận trung tâm Seoul cho biết mức độ nghiêm trọng trong các tội ác do Kim Nok-wan gây ra đáng khiến bị cáo bị "cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội". Tòa án đã tuyên án 10 đồng phạm với các mức án tù từ hai đến bốn năm trong vụ án mà các cơ quan thực thi pháp luật mô tả là vụ án tội phạm tình dục trên mạng lớn nhất đất nước cho đến nay.
Kể từ khoảng tháng 8/2020, Kim đã nhắm mục tiêu vào những phụ nữ đăng nội dung khiêu dâm trên mạng xã hội và những người đàn ông cố gắng tham gia các phòng chat Telegram bí mật để chia sẻ hình ảnh khiêu dâm của người quen đã bị chỉnh sửa kỹ thuật số.
Hắn ta đe dọa sẽ vạch trần hành vi của các nạn nhân và ép buộc họ chiêu dụ thêm nạn nhân mới, thành lập một đường dây tống tiền theo mô hình kim tự tháp trên ứng dụng này, tạo ra và chia sẻ hình ảnh khiêu dâm đã bị chỉnh sửa của các nạn nhân, hầu hết là trẻ vị thành niên.
Kim đã cưỡng hiếp hoặc tấn công 16 nạn nhân, bao gồm 14 trẻ vị thành niên, và quay video về tội ác của mình trong 13 trường hợp. Tòa án cho biết hắn ta đã tạo ra khoảng 1.700 hình ảnh hoặc video lạm dụng tình dục nhắm vào khoảng 70 nạn nhân, phát tán khoảng 260 trong số đó trên môi trường trực tuyến để đe dọa những người từ chối hợp tác, đồng thời cố gắng tống tiền một số thành viên gia đình và đồng nghiệp của nạn nhân.

Tên Kim Nok-wan (giữa) - Ảnh: AP
Các bị cáo khác, bao gồm năm trẻ vị thành niên, biết rằng các nạn nhân mà họ chiêu dụ thông qua các mối đe dọa liên quan đến video và hình ảnh mà Kim nắm giữ sẽ phải đối mặt với sự bóc lột tình dục tương tự mà họ đã phải chịu đựng, nhưng vẫn thực hiện hành vi để ngăn chặn việc hình ảnh của chính họ bị phát tán, tòa án cho biết trong một tuyên bố.
"Hầu hết các nạn nhân là trẻ em hoặc thanh thiếu niên, và dường như họ đã phải chịu đựng nỗi đau thể chất và tâm lý cực độ do tội ác này gây ra" - tòa án cho biết trong một tuyên bố.
“Tội phạm tình dục kỹ thuật số có thể nhanh chóng khuếch đại thiệt hại của nạn nhân lên mức không thể khắc phục trong không gian kỹ thuật số, và một khi các tài liệu khai thác tình dục được phát tán, việc xóa bỏ hoàn toàn chúng là rất khó khăn về mặt vật lý, khiến việc khắc phục thiệt hại gần như không thể” – tuyên bố của toà án nhấn mạnh.
Việc tiết lộ tội ác của Kim diễn ra sau vụ bắt giữ hồi tháng 1 đã gây chấn động dư luận và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bạo lực tình dục ngày càng gia tăng do công nghệ kỹ thuật số gây ra.
Phán quyết hôm 24/11 được đưa ra gần 5 năm sau khi chính tòa án này tuyên án 40 năm tù đối với Cho Ju-bin với cáo buộc tống tiền hàng chục phụ nữ, bao gồm cả trẻ vị thành niên, để quay video khiêu dâm và bán cho người khác.