Ông Trump đe dọa ‘ném bom’ Iran nếu không đạt được thỏa thuận hạt nhân

Chủ Nhật, 30/03/2025 19:35  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 31/3, NBC News dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo rằng ông có thể sẽ ném bom và áp thuế quan thứ cấp nếu Iran không đạt được thỏa thuận với Washington về chương trình hạt nhân của nước này.

Trong bài phát biểu đầu tiên của Trump kể từ khi Iran từ chối đàm phán trực tiếp với Washington vào tuần trước, ông nói với NBC News rằng các quan chức Hoa Kỳ và Iran đang đàm phán, nhưng không nói rõ thêm.

"Nếu họ không đạt được thỏa thuận, sẽ có vụ đánh bom" - Trump nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. "Đó sẽ là vụ đánh bom mà họ chưa từng thấy trước đây" – ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.

Đồng thời ông Trump cho biết: "Có khả năng là nếu họ không đạt được thỏa thuận, tôi sẽ áp dụng thuế quan thứ cấp đối với họ như tôi đã làm cách đây bốn năm".

Trước đó Iran đã gửi phản hồi thông qua Oman cho một lá thư của Trump thúc giục Tehran đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới, nói rằng chính sách của họ là không tham gia vào các cuộc đàm phán trực tiếp với Hoa Kỳ.

Tổng thống Iran - Masoud Pezeshkian đã nhắc lại chính sách này rằng "các cuộc đàm phán trực tiếp (với Hoa Kỳ) đã bị từ chối, nhưng Iran luôn tham gia vào các cuộc đàm phán gián tiếp, và bây giờ, lãnh tụ tối cao cũng nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán gián tiếp vẫn có thể tiếp tục".

Trong cuộc phỏng vấn với NBC, Trump cũng đe dọa cái gọi là thuế quan thứ cấp, ảnh hưởng đến người mua hàng hóa của một quốc gia, đối với cả Nga và Iran.

Tuần trước, ông đã ký một sắc lệnh hành pháp cho phép áp dụng các mức thuế như vậy đối với người mua dầu của Venezuela.

Từ khi Mỹ rút khỏi thoả thuận hạt nhân với Iran, căng thẳng khu vực đã bùng phát thành các cuộc tấn công trên biển và trên bộ. Sau đó là cuộc chiến tranh Israel-Hamas ở Dải Gaza, nơi Israel nhắm mục tiêu vào các thủ lĩnh của những nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn. Giờ đây, khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích dữ dội nhằm vào phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen, nguy cơ hành động quân sự nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran tăng vọt. 

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran - Ảnh: Reuters

“Chúng tôi không né tránh đàm phán. Chính việc vi phạm lời hứa (ám chỉ thoả thuận hạt nhân) đã gây ra vấn đề cho chúng tôi cho đến nay. Họ phải chứng minh rằng họ có thể xây dựng lòng tin” - Tổng thống Iran nhấn mạnh.

Bức thư của Trump được gửi đi trong bối cảnh cả Israel và Hoa Kỳ đều cảnh báo rằng họ sẽ không bao giờ để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, dẫn đến lo ngại về một cuộc đối đầu quân sự khi Tehran làm giàu uranium ở mức gần cấp độ vũ khí, điều mà chỉ các quốc gia có vũ khí nguyên tử mới làm.

Iran từ lâu vẫn khẳng định rằng chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình, ngay cả khi các quan chức Iran ngày càng phát đi tín hiệu sẽ theo đuổi việc phát triển bom hạt nhân.

Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, chính quyền của ông liên tục tuyên bố rằng Iran phải bị ngăn chặn việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, một báo cáo vào tháng 2 của cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc cho biết Iran đã đẩy nhanh quá trình sản xuất uranium gần cấp độ vũ khí.

Bình luận (0)

Lên đầu trang