Mỹ tiếp tục cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga

Thứ Ba, 05/03/2019 20:58

|

(CAO) Theo RT ngày 4-3 đưa tin, Mỹ tiếp tục đưa ra cảnh báo về thương vụ mua S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đó, điển hình nhất là khả năng mất hợp đồng mua F-35 và hàng loạt các khí tài khác với Mỹ.

Thông điệp này đã được gửi đi từ phát ngôn viên Lầu Năm Góc Eric Pahon: "Chúng tôi tiếp tục phát cảnh báo về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua tổ hợp phòng không S-400 của Nga sẽ dẫn tới những hậu quả không mong muốn giữa mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Chúng tôi đã đề xuất những giải pháp thay thế cho phía Thổ Nhĩ Kỳ và hy vọng họ sẽ cân nhắc thận trọng khi đưa ra quyết định".

Mỹ tiếp tục phát cảnh báo về thương vụ mua S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ

Trước đó, vào đầu năm 2018, Bộ Ngoại giao Mỹ từng hai lần chào bán hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ankara nhưng đều không nhận được phản hồi. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đang còn rất nhiều hợp đồng ký kết với Mỹ như: tiêm kích F-35, tiêm kích F-16, trực thăng CH-47F, trực thăng UH-60 Black Hawk.

Vào ngày 15-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký đạo luật thông qua việc chuyển giao 100 tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Có hai chiếc trong hợp đồng này đã được hoàn thành nhưng hiện vẫn đang ở Mỹ để thực hiện công tác huấn luyện phi công. 

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ từng đe dọa lẫn nhau về thương vụ trị giá 2,5 tỷ USD mua tên lửa S-400 của Nga vào tháng 12-2017. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến quan hệ giữa hai nước ngày càng "nguội lạnh".

Bình luận (0)

Lên đầu trang