(CAO) Hôm 20/9, Reuters dẫn tuyên bố của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết họ sẽ yêu cầu các công ty trả 100.000 USD mỗi năm cho thị thực lao động H-1B.
Bước đi này được các chuyên gia nhận định là một “đòn giáng mạnh” vào ngành công nghệ vốn phụ thuộc rất nhiều vào lao động lành nghề đến từ Ấn Độ và Trung Quốc.
Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, Tổng thống Trump đã khởi động một chiến dịch cứng rắn với người nhập cư trên diện rộng, bao gồm các động thái hạn chế một số hình thức nhập cư hợp pháp. Bước đi tái cấu trúc chương trình thị thực H-1B thể hiện nỗ lực nổi bật nhất từ trước đến nay của chính quyền ông nhằm sửa đổi quy định về thị thực lao động tạm thời.
"Nếu bạn định đào tạo ai đó, bạn sẽ đào tạo một trong những sinh viên mới tốt nghiệp từ một trong những trường đại học lớn nhất trên đất nước chúng ta. Hãy đào tạo người Mỹ. Hãy ngừng đưa người vào để lấy mất việc làm của chúng ta" - Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick phát biểu.
Lời đe dọa của chính quyền Tổng thống Trump về việc siết chặt quy định cấp thị thị thực H-1B đã trở thành một “điểm nóng” lớn với ngành công nghệ, vốn đã đóng góp hàng triệu USD cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump.
Những người chỉ trích chương trình cấp thị thực H-1B, bao gồm nhiều nhân viên công nghệ Mỹ lập luận rằng chính sách cấp thị thực lao động nói chung và cho lao động ngành công nghệ nói riêng khiến các công ty trì hoãn tăng tiền lương cho người lao động.
Trong khi đó, những người ủng hộ, bao gồm cả Giám đốc điều hành công ty công nghệ Tesla - tỷ phú Elon Musk cho biết chương trình này mang lại những lao động có tay nghề cao, thiết yếu để lấp đầy khoảng trống nhân tài và duy trì khả năng cạnh tranh của các công ty. Musk bản thân là một công dân Mỹ nhập tịch sinh ra ở Nam Phi, đã sở hữu thị thực H-1B.
Trong sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Trump đã ký vào hôm 19/9 đã chỉ trích một số nhà tuyển dụng đã lợi dụng chương trình cấp thị thực lao động này để kìm hãm việc tăng tiền lương, gây bất lợi cho người lao động Mỹ.
Số lượng lao động nước ngoài trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) tại Mỹ đã tăng hơn gấp đôi từ năm 2000 đến năm 2019 lên gần 2,5 triệu người, ngay cả khi tổng số việc làm trong lĩnh vực STEM chỉ tăng 44,5% trong thời gian đó.
Đã có nhiều tiếng nói phản đối chính sách siết thị thực này của chính quyền Mỹ.

Các công ty công nghệ Mỹ tuyển dụng nhiều lao động nước ngoài sẽ bị ảnh hưởng nặng bởi chính sách này
Deedy Das - đối tác tại công ty đầu tư mạo hiểm Menlo Ventures cho biết trên mạng xã hội X rằng việc thêm các loại phí mới "gây cản trở việc thu hút những nhân tài thông minh nhất thế giới đến Mỹ. Nếu Mỹ không còn thu hút được những nhân tài giỏi nhất, điều đó sẽ làm giảm đáng kể khả năng đổi mới và phát triển nền kinh tế của họ".
Động thái này có thể làm tăng thêm hàng triệu USD chi phí cho các công ty, gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến các công ty công nghệ nhỏ hơn và các công ty khởi nghiệp.
Thị thực sẽ có giá 100.000 USD một năm cho mỗi năm trong ba năm hiệu lực, nhưng các chi tiết cụ thể "vẫn đang được xem xét".
Một số nhà phân tích cho rằng khoản phí này có thể buộc các công ty phải chuyển một số công việc có giá trị cao ra nước ngoài, cản trở vị thế của Mỹ trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) đầy rủi ro với Trung Quốc.
Nhà phân tích Jeremy Goldman của eMarketer nhận định với Reuters rằng: "Trong ngắn hạn, Washington có thể thu được lợi nhuận bất ngờ; nhưng về dài hạn, Mỹ có nguy cơ đánh mất lợi thế đổi mới, đánh đổi sự năng động để lấy chủ nghĩa bảo hộ thiển cận".