(CAO) Hôm 16/9, Reuters đưa tin Trung Quốc lần đầu lọt vào top 10 bảng xếp hạng thường niên các quốc gia đổi mới sáng tạo nhất Thế giới của Liên Hợp quốc, “soán ngôi” nền kinh tế lớn nhất châu Âu là Đức trong bối cảnh các công ty tại Bắc Kinh đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển (R&D)
Thụy Sĩ vẫn giữ vị trí đầu tiên, ngôi vị mà nước này đã giữ vững kể từ năm 2011, tiếp theo là Thụy Điển và Hoa Kỳ, trong khi Trung Quốc đứng thứ 10 trong cuộc khảo sát Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của 139 nền kinh tế. Danh sách xếp hạng các nền kinh tế này dựa trên 78 chỉ số.
GII cho thấy Trung Quốc đang trên đà trở thành quốc gia chi tiêu nhiều nhất cho hoạt động R&D khi nước này nhanh chóng thu hẹp khoảng cách trong tài chính khu vực tư nhân.
Đồng thời, danh sách cũng cho thấy triển vọng đổi mới sáng tạo toàn cầu đang bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm đầu tư, theo khảo sát.
Tăng trưởng của hoạt động R&D dự kiến sẽ chậm lại còn 2,3% trong năm nay, từ mức 2,9% của năm ngoái, mức thấp nhất kể từ năm 2010 sau cuộc khủng hoảng tài chính.

Một robot do công ty Trung Quốc chế tạo - Ảnh: Reuters
Trung Quốc đóng góp khoảng một phần tư số đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế vào năm 2024, tiếp tục là nguồn cung cấp lớn nhất, trong khi Hoa Kỳ, Nhật Bản và Đức chiếm 40% tổng số đơn.
Quyền sở hữu bằng sáng chế được coi là một dấu hiệu quan trọng thể hiện sức mạnh kinh tế và bí quyết công nghiệp của một quốc gia.
Bảng xếp hạng mới không phản ánh tác động của thuế quan do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt.
Các quốc gia khác trong top 10 của danh sách sau Hoa Kỳ và trước Trung Quốc theo thứ tự xếp hạng là: Hàn Quốc, Singapore, Anh, Phần Lan, Hà Lan và Đan Mạch.