Nepal có nữ thủ tướng đầu tiên hậu bạo loạn

Thứ Bảy, 13/09/2025 09:45  | Anh Duy

|

​(CAO) CNN đưa tin nữ thủ tướng đầu tiên của Nepal đã tuyên thệ nhậm chức hôm 12/9 với tư cách là lãnh đạo lâm thời, khép lại một tuần đầy biến động khi nước này chứng kiến ​​các cuộc biểu tình quy mô lớn biến thành bạo loạn ở nhiều nơi.

Nữ thủ tướng lâm thời Nepal là cựu chánh án Sushila Karki, 73 tuổi. Bà được xem là lựa chọn bất ngờ của những người biểu tình thuộc thế hệ Z đứng sau phong trào khởi đầu là một cuộc biểu tình trên mạng xã hội phản đối lối sống xa hoa của giới quan chức và con cái của họ nhưng đã lan ra đường phố và gây ra tình trạng bất ổn xã hội đẫm máu nhất mà Nepal từng chứng kiến ​​trong nhiều năm.

Những người biểu tình đã thể hiện sự ủng hộ của họ đối với bà Karki thông qua một cuộc bỏ phiếu không chính thức trên ứng dụng nhắn tin Discord.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ hoan nghênh thông báo này và cho biết họ "hy vọng" rằng sự thay đổi này sẽ "góp phần thúc đẩy hòa bình và ổn định".

Một tuyên bố từ văn phòng Tổng thống Ram Chandra Paudel cho biết ông đã giải tán quốc hội theo đề nghị của bà Karki và cuộc bầu cử mới đã được lên kế hoạch vào ngày 5/3/2026.

Bà Karki đã dành phần lớn sự nghiệp của mình trong chính giới mà giới trẻ đang phản đối, nhưng danh tiếng của bà như một luật gia can đảm và liêm khiết đã thu hút nhiều người trẻ tuổi ở đất nước 30 triệu dân này.

“Chúng tôi muốn một người chính trực và không phải là kẻ cơ hội chính trị. Bà ấy phù hợp với chúng tôi” - Biraj Aryal, một kế toán viên 28 tuổi cho biết, đồng thời nhấn mạnh Karki là “nhân vật duy nhất mà cả nước có thể tin cậy. Vì bà ấy là thẩm phán nên rất am hiểu luật pháp và hệ thống của đất nước. Chúng tôi tin chắc bà ấy có thể giúp chúng tôi thoát khỏi cuộc khủng hoảng này một cách an toàn”.

“Bà ấy đã chứng tỏ mình là người có bản lĩnh. Bà ấy cũng là nữ thẩm phán đầu tiên của Nepal và chúng tôi hy vọng rằng một người phụ nữ lãnh đạo đất nước này sẽ giúp ổn định tình hình và giảm tham nhũng” - Anjali Sah, sinh viên luật 24 tuổi chia sẻ với CNN.

Bà Sushila Karki trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nepal - Ảnh: Reuters

Binay Mishra, một nhà phân tích chính sách công tại thủ đô Kathmandu cho biết bà Karki “gần đây đã lên tiếng rất nhiều, đặc biệt là về việc chính trị hóa hệ thống tư pháp và việc các thẩm phán được bổ nhiệm một phần”. Ông nói thêm rằng uy tín của bà đã tăng lên trong vài tháng qua.

Sinh ra tại quận Morang, miền đông Nepal, Karki đã xây dựng sự nghiệp luật pháp đỉnh cao với việc được bổ nhiệm làm nữ chánh án đầu tiên của Nepal vào năm 2016. Chính trong nhiệm kỳ lãnh đạo ngành tư pháp, bà được biết đến với cách tiếp cận không khoan nhượng đối với tham nhũng.

Sự phẫn nộ đã âm ỉ trong nhiều năm qua tại Nepal về tình trạng thất nghiệp ngày càng trầm trọng ở thanh niên và tình trạng thiếu cơ hội kinh tế, cùng với điều mà nhiều người cho là sự chênh lệch ngày càng tăng giữa giới tinh hoa và người dân thường. Tất cả bùng nổ vào đầu tháng 9, khi một nhóm thanh niên Nepal, chán ngán việc chứng kiến ​​con cái của các chính trị gia đăng ảnh khoe túi xách hàng hiệu và những chuyến du lịch xa xỉ trong khi hầu hết mọi người đều chật vật kiếm sống, đã tổ chức một cuộc biểu tình ôn hòa.

Lệnh cấm của chính phủ vào tuần trước đối với hơn 20 nền tảng mạng xã hội - bao gồm Instagram, Facebook và WhatsApp đã như đổ thêm dầu vào lửa.

Trong một diễn biến chính trị gây sốc, những người biểu tình đã phóng hỏa đốt tòa nhà quốc hội và Tòa án Tối cao, những biểu tượng quan trọng của nhà nước, buộc thủ tướng K.P. Sharma Oli phải từ chức.

Người phát ngôn Cảnh sát Nepal - Binod Ghimire nói với CNN rằng 51 người đã thiệt mạng, bao gồm 21 người biểu tình, 3 cảnh sát và 27 người khác. Theo Bộ Y tế và Dân số, hơn 1.700 người đã bị thương trong các cuộc đụng độ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang