Quân đội Nepal đàm phán bầu lãnh đạo lâm thời khi đất nước chìm trong bạo loạn

Thứ Năm, 11/09/2025 13:45  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 11/9, Reuters đưa tin những người biểu tình trẻ tuổi ở Nepal và quân đội nước này đang đàm phán để bầu ra nhà lãnh đạo lâm thời sau nhiều ngày đất nước chìm trong biểu tình và bạo loạn.

Quân đội Nepal cho biết họ sẽ tiếp tục đàm phán vào ngày 11/9 với những người biểu tình trẻ tuổi thuộc thế hệ Z (Gen Z) để chọn ra nhà lãnh đạo lâm thời mới sau các cuộc biểu tình đã biến thành bạo loạn khiến 30 người thiệt mạng và buộc thủ tướng đương nhiệm phải từ chức.

Binh lính đã tuần tra trên các đường phố của thủ đô Kathmandu, sau cuộc biểu tình nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua do lệnh cấm mạng xã hội mà chính quyền ban hành trước đó. Chính quyền đã dỡ bỏ lệnh đó sau khi 19 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình trên toàn quốc, buộc cảnh sát phải bắn hơi cay và đạn cao su để kiểm soát đám đông.

"Các cuộc đàm phán ban đầu đã diễn ra và sẽ tiếp tục vào hôm nay (11/9). Chúng tôi đang cố gắng bình thường hóa tình hình" - Raja Ram Basnet, người phát ngôn của quân đội chia sẻ với Reuters.

Bộ Y tế Nepal cho biết số người chết vì các cuộc biểu tình đã tăng lên 30 người tính đến ngày 11/9 với 1.033 người bị thương. Quân đội cho biết trong một tuyên bố rằng các lệnh giới nghiêm sẽ được duy trì ở thủ đô Kathmandu và các khu vực lân cận trong phần lớn thời gian trong ngày.

Khói bốc lên từ khách sạn Hilton ở thủ đô Nepal khi bị người biểu tình phóng hoả - Ảnh: Reuters

Các cuộc biểu tình lần này ở Nepal được truyền thông quốc tế gọi là các cuộc biểu tình "Thế hệ Z" vì hầu hết người tham gia là những người trẻ tuổi bày tỏ sự thất vọng trước sự thất bại của chính phủ trong việc chống tham nhũng và thúc đẩy các cơ hội kinh tế.

Những người biểu tình đã kêu gọi cựu chánh án Sushila Karki làm thủ tướng lâm thời, theo Raman Kumar Karna, thư ký của Hiệp hội Luật sư Tòa án Tối cao, người mà họ đã tham vấn. "Khi họ yêu cầu, tôi đã chấp nhận" - Karki nói với kênh tin tức truyền hình Ấn Độ CNN-News18.

Trong đợt biểu tình lần này, các tòa nhà chính phủ từ trụ sở Tòa án Tối cao đến nhà riêng của các bộ trưởng, bao gồm cả dinh thự riêng của thủ tướng đương nhiệm Oli cũng bị đốt cháy. Bạo loạn chỉ lắng xuống sau khi thủ tướng từ chức. Các cơ sở kinh doanh bị phóng hoả bao gồm một số khách sạn ở thị trấn du lịch Pokhara và khách sạn hạng sang Hilton ở thủ đô Kathmandu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang