Nhóm Jamaat-ul-Ahrar nhận trách nhiệm vụ tấn công tại công viên ở Lahore

Thứ Hai, 28/03/2016 20:22  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm nay 28-3, nhóm khủng bố Jamaat-ul-Ahrar (một nhóm cực đoan tách ra từ tổ chức Taliban) đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công tự sát ở một công viên tại Lahore- Pakistan khiến hơn 70 người bao gồm trẻ em thiệt mạng vào tối qua 27-3 (giờ VN).

Nhóm khủng bố này cho biết mục tiêu chúng nhắm đến là cộng đồng người Công giáo đang mừng lễ Phục sinh. Tuy nhiên cảnh sát Pakistan cho biết họ sẽ điều tra thêm động cơ của vụ việc.

Tổng thống Pakistan đã lên án vụ việc và tuyên bố 3 ngày quốc tang.

Ít nhất 300 người đã bị thương. Số người chết được dự báo sẽ còn tăng. Những bệnh viện quanh khu vực hôm qua đã quá tải để đón người vào cấp cứu.

Lahore là một trong các thành phố giàu có và tự do nhất Pakistan, ít khi xảy ra những vụ khủng bố. Phát ngôn viên nhóm Jamaat-ul-Ahrar- Ehsanullah Ehsan cho biết bọn chúng tổ chức vụ tấn công đẫm máu vào hôm qua để gửi thông điệp đến thủ tướng Nawaz Sharif rằng bọn chúng “đã thâm nhập vào được Lahore” và đe dọa sẽ thực hiện tiếp các vụ tấn công tiếp theo.

Một trẻ em bị thương sau vụ đánh bom đẫm máu ở Lahore hôm qua 27-3  - Ảnh: AFP

Jamaat-ul-Ahrar đã thực hiện một số vụ tấn công khác vào dân thường và lực lượng an ninh trong thời gian gần đây.

Người dân khóc ngất trước cảnh tượng kinh hoàng- Ảnh: AP

Bình luận (0)

Lên đầu trang