Nỗ lực đàm phán đến phút cuối trước thời điểm Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt Nga

Thứ Tư, 06/08/2025 21:49  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 6/8, Reuters đưa tin đặc phái viên Mỹ phụ trách khu vực Trung Đông – ông Steve Witkoff đã có các cuộc hội đàm "hữu ích và mang tính xây dựng" với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thời điểm trước ngày 8/8 là hạn cuối do Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra để Nga đồng ý ngừng chiến ở Ukraine hoặc phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới từ Mỹ.

Ông Witkoff đã gặp ông Putin trong khoảng ba giờ trong nỗ lực đến phút chót nhằm tìm kiếm một bước đột phá trong cuộc chiến kéo dài 3 năm rưỡi ở Ukraine.

Trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin - Yuri Ushakov cho biết hai bên đã trao đổi "tín hiệu" về vấn đề Ukraine và thảo luận về khả năng phát triển hợp tác chiến lược giữa Moscow và Washington, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết cho đến khi Witkoff báo cáo lại với ông Trump.

Đặc phái viên đầu tư Nga Kirill Dmitriev, người trước đó đã chào đón Witkoff khi đến thăm Moscow và đi dạo cùng ông trong một công viên gần Điện Kremlin, đã đăng trên mạng xã hội nội dung: "Đối thoại sẽ thắng thế."

Hiện vẫn chưa có bình luận nào từ phía Mỹ.

Ông Trump ngày càng bày tỏ sự thất vọng với chính quyền Nga vì tiến trình hòa bình chưa đạt được tiến triển ở Ukraine, đồng thời đe dọa áp đặt thuế quan nặng nề đối với các quốc gia mua hàng xuất khẩu của Nga.

Ông chủ Nhà Trắng đang gây áp lực đặc biệt lên Ấn Độ, quốc gia cùng với Trung Quốc là một khách hàng lớn mua dầu mỏ của Nga. Điện Kremlin cho biết việc đe dọa trừng phạt các quốc gia giao dịch với Nga là bất hợp pháp.

Hiện vẫn chưa rõ Nga sẽ đề xuất gì với Witkoff để ngăn chặn lời đe dọa của ông Trump.

Tổng thống Nga Putin (trái) và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trong cuộc gặp tại Điện Kremin ngày 6/8  - Ảnh: Reuters

Ushakov, người có mặt tại buổi họp báo, nói với hãng tin Zvezda của Nga rằng: "Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất hữu ích và mang tính xây dựng".

Ông cho biết thêm rằng: "Về phần chúng tôi, đặc biệt là về vấn đề Ukraine, một số tín hiệu đã được truyền đi. Tổng thống Trump cũng đã nhận được những tín hiệu tương ứng".

Bloomberg và hãng tin độc lập The Bell của Nga đưa tin rằng Điện Kremlin có thể đề xuất lệnh tạm dừng các cuộc không kích của Nga và Ukraine - một ý tưởng đã được Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đề cập vào tuần trước trong cuộc gặp với ông Putin.

Một động thái như vậy, nếu được đồng ý, sẽ không đạt được lệnh ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức mà Ukraine và Mỹ đã tìm kiếm trong nhiều tháng qua. Nhưng điều đó sẽ mang lại sự nhẹ nhõm cho cả hai bên.

Kể từ khi Nga và Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp vào tháng 5, Nga đã thực hiện các cuộc không kích dữ dội nhất trong cuộc chiến, khiến ít nhất 72 người thiệt mạng chỉ riêng tại thủ đô Kyiv.

Ukraine trong khi đó đã tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu và kho chứa dầu của Nga.

Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelenskiy hôm 6/8 cho biết Nga đã tấn công một trạm bơm khí đốt ở miền nam Ukraine, một đòn đánh mà ông lên án là "có chủ đích và tàn nhẫn" nhằm vào công tác chuẩn bị cho hoạt động sưởi ấm mùa đông. Nga trong khi đó cho biết họ đã tấn công cơ sở hạ tầng khí đốt cung cấp cho quân đội Ukraine.

Andriy Yermak - Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine hôm 6/8 cho biết cần phải có một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và một hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo. "Chiến tranh phải chấm dứt và hiện tại, việc này thuộc về Nga" - ông đăng trên Telegram.

Một toà chung cư ở thủ đô Ukraine bị thiệt hại nặng sau đòn không kích của Nga - Ảnh: Reuters

Ông Putin khó có thể nhượng bộ tối hậu thư trừng phạt của ông Trump vì ông tin rằng mình đang thắng thế trong cuộc chiến và các mục tiêu quân sự của ông được ưu tiên hơn mong muốn cải thiện quan hệ với Mỹ, theo ba nguồn tin thân cận với Điện Kremlin nói với Reuters.

"Chuyến thăm của Witkoff là nỗ lực cuối cùng nhằm tìm kiếm một giải pháp giữ thể diện cho cả hai bên. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng sẽ có bất kỳ sự thỏa hiệp nào giữa hai bên" - Gerhard Mangott, một nhà phân tích người Áo và là thành viên của một nhóm các học giả và nhà báo phương Tây thường xuyên gặp gỡ ông Putin trong nhiều năm, cho biết.

"Nga sẽ khẳng định rằng họ sẵn sàng ngừng bắn, nhưng (chỉ) theo các điều kiện mà họ đã đặt ra trong hai hoặc ba năm qua. Ông Trump sẽ chịu áp lực phải làm những gì ông ấy đã tuyên bố - tăng thuế đối với tất cả các quốc gia mua dầu khí, và có thể cả uranium, từ Nga" – nhà phân tích này dự báo.

Các nguồn tin Nga nói với Reuters rằng ông Putin tỏ ra nghi ngờ rằng các lệnh trừng phạt tiếp theo của Mỹ sẽ không có nhiều tác động sau các đợt trừng phạt kinh tế liên tiếp trong suốt 3 năm rưỡi chiến tranh.

Nhà lãnh đạo Nga nhận ra rằng mình có thể đang bỏ lỡ cơ hội cải thiện quan hệ với Washington và phương Tây, nhưng mục tiêu chiến tranh của Nga quan trọng hơn đối với ông Putin, hai nguồn tin này cho biết.

Các điều kiện của ông Putin cho hòa bình bao gồm một cam kết ràng buộc về mặt pháp lý rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không mở rộng về phía đông, sự trung lập của Ukraine, bảo vệ người nói tiếng Nga và chấp nhận những lợi ích lãnh thổ của Nga trong chiến tranh.

Trong khi đó chính quyền Ukraine luôn khẳng định sẽ không bao giờ công nhận chủ quyền của Nga đối với các khu vực bị chiếm đóng và Kiev vẫn giữ quyền tự chủ trong việc quyết định có muốn gia nhập NATO hay không.

Bình luận (0)

Lên đầu trang