(CAO) Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy chuyến đi của hai đặc phái viên Mỹ tới Pakistan để đàm phán với Iran vào ngày 25/4 (giờ địa phương), làm dấy lên nghi ngờ cho triển vọng hòa bình sau khi Ngoại trưởng Iran rời Islamabad mà chỉ nói chuyện với các quan chức Pakistan.
Trong khi các cuộc đàm phán hòa bình đã không trở thành hiện thực vào ngày 25/4 (giờ địa phương), Thủ tướng Israel - Benjamin Netanyahu đã ra lệnh cho quân đội của mình "mạnh mẽ" tấn công các mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở Li-băng, tiếp tục thách thức thỏa thuận ngừng bắn kéo dài ba tuần giữa Mỹ và Iran.
Ông Trump nói với các phóng viên ở bang Florida rằng ông đã quyết định hủy chuyến đi đến Pakistan theo kế hoạch của các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner vì các cuộc đàm phán ở Islamabad liên quan đến quá nhiều chi phí và đi lại, đồng thời tuyên bố đề nghị hòa bình mới nhất của Iran là không đủ tốt đối với ông.
Ông Trump nói rằng Iran đã cải thiện đề nghị giải quyết xung đột sau khi ông hủy chuyến đi của phái đoàn Mỹ đến Pakistan "nhưng vẫn chưa đủ".

Lực lượng an ninh Pakistan phong toả lối vào nơi dự kiến diễn ra đàm phán Mỹ - Iran ở thủ đô Islamabad - Ảnh: Reuters
Trước đó, Ngoại trưởng Iran - Abbas Araqchi đã rời thủ đô Pakistan mà không có dấu hiệu nào cho thấy có bước đột phá trong các cuộc đàm phán với Thủ tướng Pakistan - Shehbaz Sharif và các quan chức cấp cao khác.
Mặc dù ông Araqchi mô tả chuyến thăm Pakistan của mình là "rất hiệu quả", nhưng theo một tuyên bố từ chính phủ Iran, Tổng thống Iran - Masoud Pezeshkian đã nói với thủ tướng Pakistan - Sharif trong một cuộc điện đàm rằng Tehran sẽ không tham gia vào "các cuộc đàm phán bị ép buộc" dưới sự đe dọa hoặc phong tỏa.
Ông Pezeshkian nói rằng Mỹ trước tiên nên loại bỏ "các trở ngại về mặt hoạt động", bao gồm cả việc phong tỏa các cảng của Iran, để có thể tạo nền tảng giải quyết các vấn đề.
Mỹ và Iran đang rơi vào bế tắc khi Iran gần như phong toả eo biển Hormuz, nơi thường vận chuyển một phần năm lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, trong khi Mỹ chặn xuất khẩu dầu của Iran.
Cuộc xung đột bắt đầu bằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhắm vào Iran vào ngày 28/2. Kể từ đó, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Israel, các căn cứ của Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh. Cuộc chiến đã đẩy giá năng lượng lên mức cao nhất trong nhiều năm, gây ra lạm phát và làm u ám triển vọng tăng trưởng toàn cầu.
Một tuyên bố trên tài khoản Telegram chính thức của bộ trưởng ngoại giao Iran cho biết: "Ông Araqchi đã giải thích lập trường nguyên tắc của đất nước chúng tôi (Iran) về những diễn biến mới nhất liên quan đến lệnh ngừng bắn và việc chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến tranh áp đặt chống lại Iran".
Khi được hỏi về những dè dặt của Tehran đối với lập trường của Mỹ trong các cuộc đàm phán, một nguồn tin ngoại giao Iran tại Islamabad nói với hãng tin Reuters rằng: "Về nguyên tắc, phía Iran sẽ không chấp nhận tối đa các yêu cầu".
Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng – bà Karoline Leavitt cho biết Mỹ đã thấy một số tiến triển từ phía Iran trong những ngày gần đây và hy vọng sẽ có thêm nhiều tiến triển hơn nữa vào cuối tuần, trong khi Phó Tổng thống Mỹ - J.D. Vance cũng sẵn sàng đến Pakistan.
Ông Vance đã dẫn đầu vòng đàm phán đầu tiên không thành công với Iran tại Islamabad hồi đầu tháng này.