Reuters: Mỹ từng cân nhắc việc đình chỉ tư cách thành viên NATO của Tây Ban Nha

Thứ Sáu, 24/04/2026 17:57  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hôm 24/4, Reuters đưa tin trong nội dung của một bức thư điện tử (email) nội bộ của Lầu Năm Góc đã vạch ra các lựa chọn để Mỹ trừng phạt các đồng minh thuộc khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mà Mỹ tin rằng đã không ủng hộ trong cuộc chiến với Iran.

Theo đó, nội dung bao gồm việc đình chỉ tư cách thành viên của Tây Ban Nha trong liên minh NATO và xem xét lại lập trường của Mỹ về yêu sách của Anh đối với quần đảo Falkland, theo thông tin từ một quan chức Mỹ nói với Reuters.

Các lựa chọn chính sách được nêu chi tiết trong một ghi chú của email này, bày tỏ sự thất vọng về việc một số đồng minh được cho là miễn cưỡng hoặc từ chối cấp cho Mỹ quyền tiếp cận, đặt căn cứ và bay qua không phận - được gọi là quyền ABO - cho cuộc chiến với Iran - theo thông tin từ quan chức này cho biết.

Email nêu rõ rằng ABO "chỉ là mức tối thiểu tuyệt đối đối với NATO", theo quan chức này. Nguồn tin này nói thêm rằng các lựa chọn đang được thảo luận ở cấp cao trong Lầu Năm Góc.

Một lựa chọn trong email dự kiến ​​đình chỉ các quốc gia "khó tính" khỏi các vị trí quan trọng hoặc uy tín tại NATO. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích gay gắt các đồng minh NATO vì không điều động hải quân giúp mở lại eo biển Hormuz, vốn bị Iran phong toả đối với hoạt động vận tải biển toàn cầu sau khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28/2. Ông cũng tuyên bố đang cân nhắc việc rút Mỹ khỏi liên minh NATO.

Tuy nhiên, một quan chức cho biết email này không cho thấy Mỹ sẽ làm như vậy. Nội dung cũng không đề xuất việc đóng cửa các căn cứ ở châu Âu.

Các binh sĩ Tây Ban Nha tham gia cuộc tập trận Dynamic Mariner 25, một cuộc tập trận có sự tham gia của lực lượng hải quân từ nhiều nước thành viên NATO, tại bãi biển Retin, thuộc Đại Tây Dương, ở Barbate, Tây Ban Nha, ngày 28/3/2025.- Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, quan chức này từ chối cho biết liệu các lựa chọn có bao gồm việc Mỹ rút bớt một số lực lượng khỏi châu Âu hay không.

Khi được hỏi về email này, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Kingsley Wilson trả lời: "Như Tổng thống Trump đã nói, bất chấp tất cả những gì Mỹ đã làm cho các đồng minh NATO của chúng tôi, họ đã không ở đó vì chúng tôi”.

"Bộ Chiến tranh sẽ đảm bảo rằng Tổng thống có những lựa chọn khả thi để đảm bảo rằng các đồng minh của chúng tôi không còn là hổ giấy nữa mà thay vào đó sẽ làm tròn bổn phận của mình. Chúng tôi không có bình luận gì thêm về bất kỳ cuộc thảo luận nội bộ nào liên quan đến vấn đề đó" - Wilson tuyên bố.

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đã đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về tương lai của khối liên minh NATO 76 năm tuổi này và gây ra mối lo ngại chưa từng có rằng Mỹ có thể không đến viện trợ cho các đồng minh châu Âu nếu họ bị tấn công, các nhà phân tích và nhà ngoại giao cho biết.

Anh, Pháp và các nước khác cho rằng việc tham gia hoạt động phong tỏa hải quân của Mỹ chống lại Iran sẽ đồng nghĩa với việc tham gia chiến tranh, nhưng họ sẵn sàng giúp giữ cho eo biển Hormuz mở cửa một khi có lệnh ngừng bắn lâu dài hoặc xung đột kết thúc.

Nhưng các quan chức chính quyền Trump đã nhấn mạnh rằng NATO không thể là con đường một chiều.

Chính quyền Mỹ đã bày tỏ sự thất vọng với Tây Ban Nha, nơi chính quyền nước này cho biết họ sẽ không cho phép các căn cứ hoặc không phận của mình được sử dụng để tấn công Iran. Mỹ có hai căn cứ quan trọng ở Tây Ban Nha gồm: Trạm Hải quân Rota và Căn cứ Không quân Morón.

Các lựa chọn chính sách được nêu trong email nhằm mục đích gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới các đồng minh NATO với mục tiêu "giảm bớt cảm giác được hưởng đặc quyền của người châu Âu" - quan chức này cho biết, tóm tắt nội dung email.

Nội dung của email lập luận rằng lựa chọn đình chỉ tư cách thành viên của Tây Ban Nha trong liên minh NATO sẽ có tác động hạn chế đến các hoạt động quân sự của Mỹ nhưng lại có tác động mang tính biểu tượng đáng kể.

Quan chức này không tiết lộ cách thức Mỹ có thể theo đuổi việc đình chỉ tư cách thành viên của Tây Ban Nha trong liên minh.

Bản ghi nhớ cũng bao gồm một lựa chọn để xem xét lại việc đánh giá lại sự hỗ trợ ngoại giao của Mỹ đối với các "lãnh địa đế quốc" lâu đời của châu Âu, chẳng hạn như quần đảo Falkland gần Argentina.

Trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các hòn đảo này do Vương quốc Anh quản lý nhưng vẫn bị Argentina tuyên bố chủ quyền.

Anh và Argentina đã có một cuộc chiến ngắn vào năm 1982 về các hòn đảo này sau khi Argentina thất bại trong nỗ lực chiếm giữ. Khoảng 650 binh sĩ Argentina và 255 binh sĩ Anh đã thiệt mạng.

Ban đầu, Anh không chấp thuận yêu cầu của Mỹ cho phép máy bay của họ tấn công Iran từ hai căn cứ của Anh, nhưng sau đó đã đồng ý cho phép chúng thực hiện các nhiệm vụ phòng thủ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang