(CAO) Hôm 20/4, Reuters đưa tin một trận động đất mạnh 7,5 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông bắc Nhật Bản khiến chính quyền phải kêu gọi người dân tránh xa các khu vực ven biển nơi dự kiến có sóng thần cao tới 3 mét ập vào.
Hai giờ sau trận động đất, xảy ra lúc 15h52 (giờ VN), sóng thần cao tới 80 cm đã được phát hiện, mặc dù cảnh báo vẫn còn về khả năng có sóng lớn hơn ở phía bắc đảo Honshu của Nhật Bản và khu vực đảo Hokkaido phía bắc.
Không có báo cáo ngay lập tức về thương vong hoặc thiệt hại lớn – theo thông tin từ người phát ngôn chính phủ Nhật Bản - Minoru Kihara cho biết trong một cuộc họp báo khi màn đêm buông xuống ở Tokyo.
Một số thị trấn cảng, bao gồm Otsuchi và Kamaishi - cả hai đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất và sóng thần lớn năm 2011 - trước đó đã ban hành lệnh sơ tán cho hàng nghìn cư dân, theo đài truyền hình công cộng NHK. Dịch vụ tàu cao tốc đã bị tạm dừng và một số đường cao tốc đã bị đóng cửa do dư chấn.

Bản tin trên đài truyền hình Nhật Bản cảnh báo sóng thần 3m có thể ập vào bờ biển sau trận động đất (vùng tô đỏ) - Ảnh: Reuters
Một quan chức của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết tại một cuộc họp báo truyền hình riêng rằng dư chấn mạnh có thể xảy ra trong những ngày và tuần tới.
JMA cho biết trận động đất lần này đủ mạnh để gây khó khăn cho người dân khi di chuyển và có khả năng làm sụp các bức tường bê tông không có cốt thép. Tâm chấn của trận động đất nằm ở Thái Bình Dương, ở độ sâu 10 km.
Theo JMA, sóng thần cao 3 mét có thể gây thiệt hại cho các khu vực trũng thấp bằng cách làm ngập các tòa nhà và cuốn trôi bất kỳ ai tiếp xúc với dòng chảy của nó.
Nằm trong "Vành đai lửa" Thái Bình Dương nơi các mảng kiến tạo va vào nhau, Nhật Bản là một trong những quốc gia dễ xảy ra động đất nhất thế giới, với ít nhất cứ 5 phút lại có một trận động đất. Nước này chiếm khoảng 20% số trận động đất trên thế giới có cường độ từ 6.0 độ richter trở lên, chẳng hạn như thảm họa năm 2011 gây ra sự cố tan chảy lõi hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima.
Hiện không có nhà máy điện hạt nhân nào đang hoạt động trong các khu vực bị ảnh hưởng và Công ty Điện lực Hokkaido và Công ty Điện lực Tohoku cho biết không có bất thường nào được báo cáo tại các cơ sở ngừng hoạt động của họ ở đó.