(CAO) Hôm 20/4, Reuters đưa tin, cộng đồng quốc tế đang gia tăng lo ngại rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có thể không được duy trì sau khi Mỹ tuyên bố đã bắt giữ một tàu chở hàng của Iran khi vượt qua lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ. Iran tuyên bố sẽ trả đũa trước hành động này.
Iran cũng tuyên bố sẽ không tham gia vòng đàm phán thứ hai mà Mỹ hy vọng sẽ khởi động trước khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần hết hạn vào ngày 21/4.
Mỹ đã duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran, trong khi Iran đã dỡ bỏ và sau đó tái áp đặt lệnh phong tỏa của riêng mình đối với giao thông hàng hải đi qua eo biển Hormuz - nơi khoảng một phần năm nguồn cung dầu của thế giới đi qua.
Quân đội Mỹ hôm 19/4 cho biết họ đã bắn vào một tàu chở hàng mang cờ Iran khi con tàu này đang hướng tới cảng Bandar Abbas của Iran. "Chúng tôi đã hoàn toàn kiểm soát được con tàu của họ, và đang xem xét những gì trên tàu!" -Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trên mạng xã hội. Quân đội Iran cho biết con tàu này đang di chuyển từ Trung Quốc. "Chúng tôi cảnh báo rằng lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ sớm đáp trả và phản công lại hành vi bắt giữ có vũ trang này của quân đội Mỹ" - một phát ngôn viên quân đội Iran được truyền thông nhà nước dẫn lời cho biết.

Hình ảnh tàu chở hàng M/V Touska mang cờ Iran di chuyển phía xa khi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Spruance của Hải quân Mỹ thực hiện hành động ngăn tàu này đi qua phía bắc Biển Ả Rập vào ngày 19/4 - Ảnh: CENTCOM
Giá dầu tăng vọt và thị trường chứng khoán chao đảo khi các nhà giao dịch cân nhắc đến viễn cảnh giao thông ra vào vùng Vịnh sẽ vẫn ở mức tối thiểu.
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng Tehran đã từ chối các cuộc đàm phán hòa bình mới, viện dẫn lệnh phong tỏa đang diễn ra.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Iran rằng Mỹ sẽ phá hủy mọi cây cầu và nhà máy điện ở Iran nếu Tehran từ chối các điều khoản, trong động thái tiếp tục đưa ra một loạt các lời đe dọa gần đây của ông chủ Nhà Trắng.
Iran tuyên bố rằng nếu Mỹ tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của nước này, Iran sẽ nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện và nhà máy khử muối của các nước láng giềng vùng Vịnh Ả Rập.