Thượng viện Mỹ tiếp tục chặn nghị quyết hạn chế quyền chiến tranh của ông Donald Trump

Thứ Năm, 16/04/2026 09:36  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hãng tin Reuters đưa tin đa số thượng nghị sĩ Mỹ hôm 15/4 (giờ địa phương) đã ủng hộ chiến dịch quân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump chống lại Iran, khi họ bỏ phiếu chặn một nghị quyết do đảng Dân chủ dẫn đầu nhằm mục đích buộc Nhà Trắng ngừng chiến cho đến khi Quốc hội cho phép tiến hành các hành động quân sự chống lại Iran.

Theo đó, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu với tỷ lệ 52-47 không thông qua nghị quyết về việc giới hạn quyền lực chiến tranh của ông Trump đối với Iran, nhấn mạnh sự ủng hộ liên tục của đảng của ông đối với chính sách chiến tranh của ông chủ Nhà Trắng, hơn sáu tuần sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhắm vào Iran.

Ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Fox Business Network được thực hiện hôm 13/4 rằng cuộc chiến với Iran sắp kết thúc. Cũng trong ngày 15/4, tổng tư lệnh quân đội của Pakistan - nước trung gian hòa giải trong xung đột Mỹ - Iran đã đến Tehran để cố gắng ngăn chặn khả năng tái bùng phát xung đột, sau khi các cuộc đàm phán hòa bình cuối tuần qua giữa Mỹ và Iran kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.

Đây là lần thứ tư đảng Dân chủ yêu cầu Thượng viện phải bỏ phiếu về các biện pháp nhằm hạn chế quyền thực hiện chiến tranh của Tổng thống Mỹ kể từ khi xung đột với Iran bắt đầu. Tất cả đều thất bại trước sự phản đối từ các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ngoại trừ Rand Paul của bang Kentucky.

Thượng nghị sĩ Paul, người có khuynh hướng tự do và thường phản đối chi tiêu quân sự quá mức cũng như ủng hộ việc giải thích Hiến pháp một cách nghiêm ngặt, là người bên Cộng hòa duy nhất bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết trong cuộc bỏ phiếu mới nhất.

Một khu vực ở thủ đô Tehran, Iran trúng đòn tập kích trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel - Ảnh: Reuters

Mặc dù Hiến pháp Mỹ quy định rằng Quốc hội, chứ không phải tổng thống, có thể tuyên chiến, nhưng các tổng thống từ cả hai đảng Dân chủ và Cộng hoà từ lâu đã cho rằng hạn chế này không áp dụng cho các hoạt động quân sự ngắn hạn hoặc nếu đất nước đang bị đe dọa trực tiếp.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cuộc chiến với Iran nhìn chung không được lòng dân, mặc dù có quan điểm khác nhau tùy theo đảng phái. Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được công bố vào ngày 31/3 cho thấy 60% người Mỹ được hỏi phản đối các cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhắm vào Iran, với 74% đảng viên Cộng hòa ủng hộ hành động này, so với 7% đảng viên Dân chủ.

Đảng Dân chủ cho biết họ muốn Quốc hội giành lại quyền tuyên chiến theo hiến pháp và rút đất nước khỏi nguy cơ dính vào một cuộc xung đột kéo dài.

"Tôi kêu gọi các đồng nghiệp của tôi... hãy chọn con đường hòa bình trước khi cuộc chiến của Tổng thống Trump trở nên không thể đảo ngược" - Thượng nghị sĩ Jack Reed của bang Rhode Island, lãnh đạo đảng Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Quân sự Thượng viện cho biết trong một bài phát biểu kêu gọi ủng hộ cuộc bỏ phiếu.

Các lãnh đạo đảng Dân chủ đã tuyên bố sẽ tiếp tục đưa ra các nghị quyết về việc giới hạn quyền lực chiến tranh cho đến khi cuộc xung đột kết thúc hoặc cho đến khi Quốc hội cho phép tiếp tục chiến đấu.

Hạ viện Mỹ dự kiến ​​sẽ xem xét một biện pháp tương tự vào cuối tuần này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang