(CAO) Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của quân đội Mỹ cho biết họ sẽ bắt đầu phong tỏa toàn bộ hoạt động giao thông hàng hải ra, vào các cảng và khu vực ven biển của Iran từ ngày 13/4 sau khi các cuộc đàm phán diễn ra vào cuối tuần qua không đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Iran.
Các cuộc đàm phán ở Islamabad (Pakistan) diễn ra từ ngày 11 đến rạng sáng ngày 12/4, là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Iran trong hơn một thập kỷ và là các cuộc đàm phán cấp cao nhất kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979 diễn ra ở Iran. Các cuộc đàm phán diễn ra vài ngày sau khi lệnh ngừng bắn giữa 2 nước bắt đầu có hiệu lực vào đầu tuần trước, chấm dứt sáu tuần giao tranh đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng trên khắp vùng Vịnh, làm gián đoạn nguồn cung năng lượng thiết yếu và làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn.
Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết hôm 12/4 rằng lệnh phong tỏa của Mỹ, bắt đầu từ lúc 21h ngày 13/4 (giờ Việt Nam), sẽ được "thực thi một cách công bằng đối với các tàu của tất cả các quốc gia ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm tất cả các cảng của Iran trên Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman".
Quân đội Mỹ cho biết các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz đến và đi từ các cảng không thuộc Iran sẽ không bị cản trở. Thông tin bổ sung sẽ được cung cấp cho các tàu thương mại thông qua một thông báo chính thức trước khi bắt đầu lệnh phong tỏa, CENTCOM cho biết thêm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12/4 cũng nói rằng lực lượng Mỹ sẽ chặn bắt mọi tàu trên vùng biển quốc tế đã trả phí cho Iran.
"Không ai trả phí bất hợp pháp sẽ được đi lại an toàn trên biển cả" – ông Trump viết trên mạng xã hội, đồng thời nhấn mạnh: "Bất kỳ người Iran nào bắn vào chúng tôi, hoặc vào các tàu di chuyển hòa bình, sẽ bị tiêu diệt!".

Một con tàu đi qua eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam của Oman vào ngày 12/4/2026 - Ảnh: Reuters
Ông nói thêm rằng Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu phá hủy các quả thủy lôi mà Iran đã thả xuống eo biển Hormuz – nơi khoảng 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu đi qua.
Trong khi dữ liệu vận chuyển cho thấy ba siêu tàu chở đầy dầu đã đi qua eo biển vào ngày 11/4 thì các tàu chở dầu khác đã tránh xa tuyến đường thủy này vào ngày 13/4, trước khi lệnh phong tỏa của Mỹ có hiệu lực.
Sau những phát biểu ban đầu của ông Trump hôm 12/4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo rằng các tàu quân sự tiếp cận eo biển sẽ bị coi là vi phạm lệnh ngừng bắn và sẽ bị xử lý nghiêm khắc và dứt khoát, cho thấy nguy cơ leo thang xung đột nguy hiểm.
Một quan chức Mỹ cho biết Iran đã không đồng ý yêu cầu của Mỹ về việc chấm dứt hoàn toàn việc làm giàu uranium, tháo dỡ tất cả các cơ sở làm giàu lớn và chuyển giao uranium được làm giàu cao. Iran cũng từ chối các yêu cầu của Mỹ về việc mở hoàn toàn eo biển Hormuz, quan chức này cho biết thêm.
Truyền thông Iran cho biết đã có sự đồng thuận về một số vấn đề, nhưng eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran là những điểm bất đồng chính. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết Iran đã "gặp phải chủ nghĩa cực đoan, thay đổi mục tiêu liên tục" khi chỉ còn cách một "bản ghi nhớ Islamabad" vài bước chân.
Ông tuyên bố thêm: "(Mỹ) không rút ra được bài học nào cả. Thiện chí sinh ra thiện chí. Thù địch sinh ra thù địch".
Sáu tuần giao tranh đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, làm chao đảo nền kinh tế toàn cầu và đẩy giá dầu tăng vọt khi Iran ngăn chặn giao thông qua eo biển Hormuz.
Ông Trump nói với chương trình "Sunday Briefing" của Fox News rằng giá dầu và xăng có thể vẫn ở mức cao cho đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, trong một sự thừa nhận hiếm hoi về những hậu quả chính trị tiềm tàng từ cuộc chiến.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Qalibaf trong khi đó đã đăng một bản đồ giá xăng ở khu vực thủ đô Washington D.C (Mỹ) lên mạng xã hội với bình luận: "Hãy tận hưởng mức giá hiện tại. Với cái gọi là 'phong tỏa'. Chẳng mấy chốc bạn sẽ nhớ về giá xăng hồi còn 4-5 đô la".