(CAO) Hôm 20/4, CNN đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh ngừng bắn thời gian ngắn nhân ngày lễ Phục sinh với Ukraine. Ông chủ Điện Kremlin nói rằng "mọi hành động thù địch" sẽ tạm dừng trong hai ngày.
Chưa có phản hồi ngay lập tức từ Ukraine, nhưng nếu Kyiv chấp nhận thì đây sẽ là lần tạm dừng đầu tiên trong cuộc xung đột kể từ khi Nga phát động cuộc tấn công toàn diện vào tháng 2/2022.
Ông Putin cho biết giao tranh của Nga sẽ dừng lại từ 6 giờ chiều theo giờ Moscow vào ngày 19/4 đến nửa đêm vào ngày 21/4.
"Chúng tôi cho rằng phía Ukraine sẽ cũng như chúng tôi" - ông nói thêm.
Thỏa thuận ngừng bắn sẽ giúp Nga xác định được mức độ chân thành của Kyiv trong việc muốn đạt được lệnh ngừng bắn, ông Putin cho biết.

Tổng thống Nga Putin
Thông báo này được đưa ra vào thời điểm quan trọng của cuộc chiến. Trên thực tế, Nga tiếp tục đạt được những bước tiến, tuyên bố chiếm được một khu định cư khác ở khu vực biên giới Kursk trong khi các nỗ lực hòa bình do Mỹ dẫn đầu đang bị chững lại.
Vào ngày 18/4, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã cảnh báo rằng Mỹ sẽ từ bỏ các nỗ lực mang lại hòa bình cho Ukraine trong vòng vài ngày nếu không có dấu hiệu tiến triển rõ ràng nào.
Trước đó, Ukraine đã tỏ ra nghi ngờ về lệnh tạm dừng xung đột tương tự, khi từ chối lệnh ngừng bắn tạm thời vào tháng 1/2023 vì tin rằng Nga có động cơ thầm kín khi kêu gọi ngừng giao tranh, chẳng hạn như lợi dụng lệnh tạm dừng để đưa thêm quân vào.