(CAO) Hôm 17/4, Reuters đưa tin Ukraine và Mỹ đã đạt được "tiến triển đáng kể" trong các cuộc đàm phán về thỏa thuận khoáng sản và sẽ ký một bản ghi nhớ trong tương lai gần về vấn đề này.
Thông tin trên được Phó Thủ tướng thứ nhất của Ukraine - Yulia Svyrydenko cho biết hôm 16/4. Các cuộc đàm phán giữa hai bên diễn ra khi Tổng thống Mỹ - Donald Trump đang tìm kiếm một thỏa thuận khoáng sản song phương với Ukraine. Ông Trump coi đó là một cách để thu hồi hàng tỷ đô la mà Mỹ đã chi để viện trợ quân sự cho Ukraine. Tổng thống Ukraine- Volodymyr Zelenskiy đã nói rằng Ukraine sẽ không công nhận viện trợ quân sự trước đây của Mỹ là khoản vay.
"Các nhóm kỹ thuật của chúng tôi đã làm việc rất kỹ lưỡng cùng nhau về thỏa thuận và có tiến triển đáng kể. Đội ngũ pháp lý của chúng tôi đã điều chỉnh một số mục trong dự thảo thỏa thuận" - Svyrydenko cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội trên X.
Vị quan chức này cũng cho biết đàm phán về thỏa thuận sẽ tiếp tục và cả hai bên đã đồng ý ký một bản ghi nhớ trong thời gian tới, gần như là giai đoạn đầu tiên để ghi lại tiến triển.
Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Ukraine - Taras Kachka nói với đài truyền hình quốc gia rằng các cuộc đàm phán đang tiến triển và có khả năng một văn bản tạm thời hoặc bản ghi nhớ có thể được ký kết rất sớm.
"Văn bản cuối cùng sẽ không được ký kết trong tuần này. Có rất nhiều việc phải làm vì các ý tưởng trong thỏa thuận của phía Mỹ cần phải được phát triển thêm" - Kachka cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine - Zelenskiy trong một lần gặp mặt - Ảnh: Reuters
Mỹ đã giảm ước tính chi phí cho khoản hỗ trợ được cung cấp cho Ukraine kể từ cuộc chiến với Nga bùng nổ vào năm 2022 xuống còn khoảng 100 tỷ đô la từ mức 300 tỷ đô la.
Tháng trước, chính quyền ông Trump đã đề xuất một thỏa thuận khoáng sản mới, mở rộng hơn, nhưng không cung cấp cho Ukraine bất kỳ đảm bảo an ninh nào trong tương lai. Dù vậy, Mỹ yêu cầu nước này phải đưa vào một quỹ đầu tư chung tất cả thu nhập từ việc khai thác tài nguyên thiên nhiên của các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân trên khắp lãnh thổ Ukraine.
Svyrydenko cho biết thỏa thuận trong tương lai sẽ cần được phê chuẩn tại quốc hội Ukraine và dự kiến sẽ giúp tăng trưởng kinh tế ở cả hai nước, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
"Nó sẽ tạo ra cơ hội đầu tư và phát triển tại Ukraine và thiết lập các điều kiện cho tăng trưởng kinh tế thực chất cho cả Ukraine và Hoa Kỳ" – Svyrydenko khẳng định.