(CAO) Reuters đưa tin, phiên tòa xét xử hình sự đối với cựu tổng thống bị phế truất của Hàn Quốc - Yoon Suk Yeol đã bắt đầu vào hôm 14/4 với cáo buộc ông Yoon đã lãnh đạo một cuộc nổi loạn khi bất ngờ tuyên bố thiết quân luật vào cuối năm ngoái khiến đất nước rơi vào nhiều tháng hỗn loạn chính trị.
Tuyên bố của ông Yoon rằng thiết quân luật là cần thiết, một phần để loại bỏ các thành phần "chống nhà nước" đã bị hủy bỏ 6 giờ sau khi các nhân viên quốc hội dựng rào chắn và sử dụng bình chữa cháy để ngăn chặn những người lính đặc nhiệm cố gắng xâm nhập vào toà nhà quốc hội, nơi các nhà lập pháp đã bỏ phiếu bác bỏ lệnh thiết quân luật của ông.
Sau khi rời khỏi nhà trong đoàn xe hộ tống, ông Yoon - người đã phủ nhận mọi cáo buộc, đã bước vào phòng xử án tại Tòa án quận trung tâm Seoul vào ngày 14/4, mặc một bộ vest màu xanh navy sẫm.
Khi bắt đầu phiên tòa vào ngày 14/4, các công tố viên lập luận rằng ông Yoon không có đủ căn cứ pháp lý để tuyên bố thiết quân luật và cáo buộc ông cố gắng làm tê liệt các thể chế nhà nước như quốc hội.
Ông Yoon đã nói rằng ông không có ý định làm tê liệt đất nước và thiết quân luật là cần thiết để cho thấy đảng đối lập chiếm đa số đang tiến hành "chế độ độc tài lập pháp" bằng cách liên tục chặn chương trình nghị sự của chính phủ ông.
Tội danh nổi loạn mà nhà lãnh đạo bị luận tội phải đối mặt có thể bị phạt tù chung thân hoặc thậm chí là tử hình, mặc dù Hàn Quốc đã không xử tử bất kỳ ai trong nhiều thập kỷ.

Cựu
tổng thống Hàn Quốc bị phế truất - Yoon Suk Yeol - Ảnh: Reuters
Trước đó, ông Yoon đã bị Tòa án Hiến pháp cách chức vào đầu tháng này vì vi phạm quyền hiến định với những hành động được cáo buộc là hành vi "thách thức nghiêm trọng đối với nền dân chủ".
Tòa án Hiến pháp cho biết tuyên bố thiết quân luật của ông vào ngày 3/12 đã gây sốc cho người dân Hàn Quốc và tạo ra sự hỗn loạn trong mọi lĩnh vực của xã hội, nền kinh tế và chính sách đối ngoại.
Sự biến động này đã làm bộc lộ thêm những rạn nứt xã hội sâu sắc giữa phe bảo thủ và phe tự do và gia tăng áp lực lên các thể chế và quân đội.
Mặc dù bị cách chức và đối mặt với phiên toà hình sự, ông Yoon vẫn bất chấp và đã cam kết "ủng hộ" những người ủng hộ mình. Đảng Dân chủ đối lập đã chỉ trích ông Yoon vào ngày 14/4 là người ảo tưởng vì không đưa ra bất kỳ lời xin lỗi chân thành nào.
Hàn Quốc sẽ tổ chức một cuộc bầu cử bất thường vào ngày 3/6. Lee Jae-myung, lãnh đạo phe đối lập đang dẫn đầu các cuộc thăm dò ý kiến cho chức vụ tổng thống, đã đến thăm một công ty khởi nghiệp phát triển chip trí tuệ nhân tạo vào ngày 14/4; đồng thời cam kết nới lỏng các quy định bằng các khoản đầu tư mạnh mẽ vào ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI).
Đối với phiên điều trần hình sự của ông Yoon vào ngày 14/4, hai sĩ quan quân đội cấp cao dự kiến sẽ ra làm chứng.
Một trong số họ, Cho Sung-hyun từ bộ tư lệnh phòng thủ thủ đô của quân đội, đã làm chứng tại Tòa án Hiến pháp vào tháng 2 rằng ông đã được lệnh điều quân đến "lôi" các nhà lập pháp ra khỏi toà nhà quốc hội trong quá trình triển khai lệnh thiết quân luật của ông Yoon.
Ông Yoon đã phủ nhận cáo buộc này.