(CAO) Chiều ngày 11/4, Reuters đưa tin chính quyền Trung Quốc đã tăng thuế đối với hàng nhập khẩu của Mỹ lên 125%, trong động thái nhằm đáp trả quyết định tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc lên 145% của Mỹ.
Động thái này làm tăng rủi ro cuộc chiến thương mại bùng nổ giữa hai nền kinh tế lớn nhất Thế giới, đe dọa làm đảo lộn chuỗi cung ứng toàn cầu.
"Việc Hoa Kỳ áp đặt mức thuế cao bất thường đối với Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng các quy tắc thương mại quốc tế và kinh tế, luật kinh tế cơ bản và lẽ thường, hoàn toàn là hành vi bắt nạt và ép buộc đơn phương" - Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố.
Trung Quốc cho biết họ sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp đối phó và 'chiến đấu' đến cùng nếu Mỹ vẫn tiếp tục xâm phạm lợi ích của Trung Quốc, Bộ Thương mại nước này cho biết.

Trung Quốc và Mỹ tăng
áp thuế trả đũa lẫn nhau - Ảnh: Reuters
"Nếu Hoa Kỳ tiếp tục áp đặt mức thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Trung Quốc sẽ không bỏ qua" – thông cáo của Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh.
Sau khi áp mức thuế bổ sung tăng từ mức 84% lên 125% lên hàng hoá Mỹ, Bắc Kinh cũng đồng thời cảnh báo: "Việc Hoa Kỳ liên tục áp đặt mức thuế quan cao bất thường đối với Trung Quốc đã trở thành một trò chơi có tổng bằng không và không có ý nghĩa kinh tế thực tế".
Trung Quốc cũng thúc giục Hoa Kỳ "tiến một bước lớn trong việc xóa bỏ cái gọi là 'thuế quan qua lại' và hoàn toàn sửa chữa các hành vi sai trái của mình".
(CAO) Tối 10/4 (giờ VN), Nhà Trắng đã phát thông cáo xác nhận hàng hóa từ Trung Quốc xuất sang thị trường Mỹ hiện phải chịu mức thuế ít nhất là 145%.