(CAO) Hôm 9/4, Reuters đưa tin vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ - Donald Trump công bố mức thuế quan toàn diện gây sốc cho nhiều đối tác thương mại của của Mỹ và thị trường toàn cầu, một số ít quốc gia đang nổi lên như những nước có khả năng chiến thắng mặc dù rủi ro suy thoái do thuế quan sẽ hạn chế đà tăng trưởng.
Brazil nằm trong số các nền kinh tế thoát khỏi mức thuế quan "có đi có lại", khi chịu mức thuế thấp nhất của Mỹ là 10%.
Ngoài ra, gã khổng lồ nông nghiệp này có thể hưởng lợi từ mức thuế quan trả đũa của Trung Quốc có khả năng sẽ ảnh hưởng đến các nhà xuất khẩu nông sản của Mỹ.
Brazil với tư cách là nước nhập khẩu ròng hàng hóa từ Mỹ là ví dụ điển hình cho cách một số quốc gia có thể tận dụng cuộc chiến thương mại mà ông Trump đang tiến hành.
Ai Cập cũng là một nước có khả năng là “kẻ chiến thắng” trong cuộc chiến dài hơi này.
"Mỹ không áp dụng thuế quan riêng đối với Ai Cập. Mỹ áp đặt mức thuế cao hơn nhiều đối với các quốc gia khác. Điều này mang lại cho Ai Cập một cơ hội rất tốt để phát triển " - Magdy Tolba - Chủ tịch liên doanh T&C Garments giữa Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.
Tolba đã liệt kê Trung Quốc, Bangladesh và Việt Nam là những đối thủ cạnh tranh chính của Ai Cập trong ngành dệt may. "Cơ hội đang ở ngay trước mắt. Chúng ta chỉ cần nắm bắt nó” – ông nói.
Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có kim ngạch xuất khẩu sắt, thép và nhôm bị ảnh hưởng bởi mức thuế trước đó của Mỹ, hiện đang được hưởng lợi khi các thương nhân toàn cầu khác phải chịu mức thuế thậm chí còn cao hơn.

Ô tô là một trong những mặt hàng nhập khẩu bị Mỹ áp thuế nặng - Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Thương mại của nước này - Omer Bolat đã gọi mức thuế đối với Thổ Nhĩ Kỳ là "tốt nhất trong số những mức thuế tệ nhất" khi xét đến mức thuế áp dụng cho nhiều quốc gia khác.
Quốc gia khu vực Bắc Phi – Morocco cũng là một ví dụ điển hình. Nước này có hiệp định thương mại tự do với Mỹ, giờ đây có thể nổi lên như một bên hưởng lợi tương đối.
"Thuế quan là cơ hội để Morocco thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài muốn xuất khẩu sang Mỹ với mức thuế quan tương đối thấp là 10%" - một cựu quan chức chính phủ giấu tên của nước này nói với Reuters.
Tuy nhiên, vị quan chức này và những người khác lưu ý rằng vẫn còn đó nhiều nguy cơ, trong đó có các khoản đầu tư lớn gần đây của Trung Quốc, bao gồm 6,5 tỷ đô la từ tập đoàn Gotion High Tech mở ra “một cánh cửa mới” cho việc thiết lập một nhà máy khổng lồ đầu tiên của Châu Phi. Điều này có thể thu hút sự chú ý tiêu cực từ ông Trump.
Rachid Aourraz - một nhà kinh tế học tại Viện Phân tích Chính sách Morocco lưu ý rằng ngành hàng không vũ trụ và phân bón của quốc gia này vẫn có thể bị ảnh hưởng.
"Mặc dù tác động trực tiếp có vẻ hạn chế vì Hoa Kỳ không phải là thị trường lớn cho hàng xuất khẩu của Morocco, nhưng những cú sốc do thuế quan và bóng ma suy thoái tạo ra có thể tác động đến tăng trưởng kinh tế của Morocco" - ông nhận định.