Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán trực tiếp về chương trình hạt nhân

Thứ Ba, 08/04/2025 09:41  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 8/4, CNN dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đang tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp về chương trình hạt nhân của Tehran.

Phát biểu cùng với Thủ tướng Israel - Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng, ông Trump cho hay một "cuộc họp rất lớn" sẽ diễn ra vào ngày 12/4 nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc họp ngoài việc nói rằng cuộc họp sẽ diễn ra "ở cấp cao nhất".

“Tôi nghĩ mọi người đều đồng ý rằng việc đạt được thỏa thuận sẽ tốt hơn là làm điều hiển nhiên” – ông Trump tuyên bố.

Các quan chức Mỹ dự kiến ​​sẽ ngồi lại với các quan chức Iran để thảo luận trực tiếp về thỏa thuận hạt nhân vào ngày 12/4 trong một cuộc họp do Oman tổ chức, theo một nguồn thạo tin xác nhận với CNN.

Nhưng nguồn tin không thể nói ai sẽ tham gia và ở cấp độ nào. Đặc phái viên Trung Đông của Trump - Steve Witkoff, được cho là đang xử lý hồ sơ Iran.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran - Abbas Araghchi thông tin vào ngày 7/4 trên mạng xã hội X rằng Mỹ và Iran sẽ tổ chức các cuộc đàm phán "cấp cao gián tiếp" tại Oman vào ngày 12/4.

"Đây vừa là cơ hội, vừa là thử thách. Quả bóng đang ở trong sân của Hoa Kỳ" - Bộ trưởng Ngoại giao Iran chia sẻ.

Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran có thể là một đòn giáng vào Israel, quốc gia từ lâu đã ủng hộ việc tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Ông Trump trong khi đó đã nhấn mạnh rằng Mỹ muốn đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran hơn.

Bên trong nhà máy hạt nhân Isfahan của Iran - Ảnh: Getty

Trước đó, Iran đã từ chối lời đề nghị đàm phán trực tiếp về chương trình hạt nhân của Trump, thay vào đó đề nghị tham gia vào các cuộc đàm phán gián tiếp. Lời đề nghị của Trump, mà ông đã gửi cho Lãnh tụ tối cao Iran - Ayatollah Ali Khamenei vào tháng 3, đề xuất đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân mới, với tối hậu thư là hai tháng để đạt được thỏa thuận.

"Chúng tôi không tránh đàm phán; chính việc vi phạm lời hứa đã gây ra vấn đề. Họ phải chứng minh rằng họ có thể xây dựng lòng tin" - Tổng thống Iran - Masoud Pezeshkian phát biểu trên truyền hình vào tháng trước khi ông từ chối đàm phán trực tiếp.

Phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc đã từ chối bình luận khi được hỏi về các cuộc đàm phán trực tiếp hoặc cuộc họp mà ông Trump công bố.

Các cuộc đàm phán cấp cao trực tiếp gần đây nhất giữa Hoa Kỳ và Iran diễn ra cách đây một thập kỷ, vào năm 2015; ngoại trưởng Mỹ khi đó là John Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao Iran khi đó là Mohammad Javad Zarif làm việc để hoàn tất Thỏa thuận hạt nhân Iran.

Hôm 7/4, ông Trump đã bày tỏ sự lạc quan rằng các cuộc đàm phán sẽ thành công trong việc thuyết phục Iran từ bỏ chương trình hạt nhân của mình, mà Tehran khẳng định là vì mục đích hòa bình.

“Hy vọng những cuộc đàm phán đó sẽ thành công. Và tôi nghĩ rằng điều đó sẽ có lợi cho Iran nếu chúng thành công… Chúng tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra. Nếu các cuộc đàm phán với Iran không thành công, tôi nghĩ Iran sẽ gặp nguy hiểm lớn” - ông Trump cảnh báo.

Cả Israel và Hoa Kỳ đều tuyên bố sẽ không bao giờ để Iran có được vũ khí hạt nhân.

Vào tháng 12, người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc - Rafael Grossi nói với Reuters rằng, Iran đang “tăng tốc đáng kể” làm giàu uranium lên tới 60% độ tinh khiết, gần hơn với mức khoảng 90% là cấp độ vũ khí. 

Vào tháng 1, Grossi một lần nữa cảnh báo rằng Iran đang “nhấn ga” làm giàu uranium.

Bình luận (0)

Lên đầu trang