(CAO) Hôm 8/4, Reuters đưa tin các ứng cử viên của các đảng chính trị hàng đầu ở Hàn Quốc đã bắt đầu tham gia chiến dịch tranh cử trong bối cảnh chính quyền nước này chính thức ấn định ngày 3/6 là ngày tổ chức cuộc bầu cử tổng thống.
Động thái trên diễn ra sau khi Toà án hiến pháp Hàn Quốc tuyên phế truất tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol vào tuần trước.
Khoảng trống quyền lực ở cấp cao nhất của chính phủ đã cản trở những nỗ lực đàm phán của Seoul với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào thời điểm Mỹ áp thuế quan đối với hàng hoá nhập khẩu từ nhiều nước; trong đó có Hàn Quốc khiến nền kinh tế lớn thứ tư Châu Á tăng trưởng chậm lại.
Trước đó, tổng thống Yoon đã bị cách chức vào tuần trước vì đã ban bố thiết quân luật trong thời gian ngắn vào tháng 12 đẩy đất nước rơi vào khủng hoảng chính trị.
"Chính phủ có ý định chỉ định ngày 3/6 là ngày bầu cử tổng thống lần thứ 21" - quyền Tổng thống Han Duck-soo phát biểu tại một cuộc họp nội các.
Bộ trưởng Lao động dưới thời tổng thống Yoon là Kim Moon-soo được truyền thông nước này đánh giá là một trong số ít ứng cử viên tiềm năng, đã bày tỏ ý định ra tranh cử.

Hàn Quốc ấn định ngày 3/6 là ngày
tổng tuyển cử sau khi ông Yoon bị cách chức - Ảnh: Reuters
Mặc dù hiện tại ông Kim không chính thức là thành viên của Đảng Quyền lực (PPP) nhân dân của cựu tổng thống Yoon, nhưng ông Kim đã có kết quả thăm dò tốt hơn các ứng cử viên bảo thủ khác.
Ahn Cheol-soo, một nhà lập pháp của đảng PPP, người đầu tiên bỏ phiếu luận tội cựu tổng thống Yoon cũng tuyên bố ý định ra tranh cử.
Trong khi đó, ông Lee Jae-myung - nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân túy của Đảng Dân chủ tự do đối lập (DP), người đã thua cựu tổng thống Yoon với tỷ lệ sít sao vào năm 2022 cũng là ứng cử viên sáng giá, nhưng ông đang phải đối mặt với những thách thức pháp lý của riêng mình với phiên tòa xét xử các cáo buộc như vi phạm luật bầu cử và hối lộ. Tuy nhiên, ông dự kiến sẽ từ chức lãnh đạo DP và tuyên bố ứng cử sớm nhất là trong tuần này.
Một cuộc thăm dò của Gallup được công bố vào tuần trước cho thấy 34% số người được hỏi ủng hộ ông Lee làm nhà lãnh đạo tiếp theo, trong khi 9% ủng hộ ông Kim, 5% chọn cựu lãnh đạo PPP Han Dong-hoon, 4% chọn thị trưởng thành phố Daegu - Hong Joon-pyo và 2% ủng hộ thị trưởng Seoul - Oh Se-hoon.