Ấn Độ giảm lãi suất để cứu nền kinh tế khỏi ảnh hưởng thuế quan từ Mỹ

Thứ Sáu, 11/04/2025 16:24  | Anh Duy

|

(CAO) Ngân hàng trung ương Ấn Độ đã quyết định cắt giảm lãi suất 0,25% trong bối cảnh các chuyên gia kinh tế hạ cấp mức tăng trưởng của nước này sau thông báo về thuế quan của tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã giảm lãi suất tái cấp vốn từ 6,25% xuống 6%. Đây là lần cắt giảm thứ hai kể từ tháng 2 khi lãi suất được hạ xuống sau gần 5 năm.

Lãi suất tái cấp vốn là mức mà ngân hàng trung ương cho các ngân hàng thương mại vay, ảnh hưởng đến chi phí đi vay.

RBI cũng đã hạ dự báo tăng trưởng trong năm nay từ 6,7% xuống 6,5%. Ngân hàng này cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ cũng sẽ tăng trưởng ở mức 6,5% vào năm tới.

Điều quan trọng là RBI đã chuyển đổi lập trường chính sách tiền tệ của mình từ "trung lập" sang "thích ứng", điều này có nghĩa là ngân hàng trung ương sẽ cởi mở hơn trong việc cắt giảm lãi suất trong tương lai để kích thích nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Modi trong một lần gặp 

"Những lo ngại về căng thẳng thương mại đang trở thành sự thật và gây bất ổn cho cộng đồng toàn cầu” - Thống đốc RBI - Sanjay Malhotra cho biết trong bài phát biểu của mình, đồng thời nói thêm rằng những trở ngại từ sự gián đoạn trong thương mại sẽ tiếp tục gây ra những thách thức cho nền kinh tế.

Hầu hết các nhà kinh tế trước đây chỉ kỳ vọng lãi suất sẽ giảm thêm một lần nữa trong năm nay, hiện họ đang dự đoán lãi suất sẽ giảm nhiều hơn nữa vì cuộc chiến thuế quan của Trump khiến tăng trưởng của nền kinh tế Ấn Độ gặp rủi ro.

Theo một số công ty môi giới, việc kiểm soát lạm phát sẽ giúp RBI có thêm không gian để cắt giảm chi phí đi vay khi đà tăng trưởng tiếp tục mất đà do cuộc chiến thương mại toàn cầu của Trump.

Bình luận (0)

Lên đầu trang