(CAO) Hôm 11/4, CNN đưa tin tổ chức tội phạm Yakuza lớn nhất Nhật Bản đã cam kết chấm dứt cuộc chiến băng đảng kéo dài suốt hàng thập kỷ với phe đối địch và kiềm chế không gây ra "rắc rối".
Động thái trên diễn ra khi các nhóm tội phạm hoạt động giống mafia này đang phải đối mặt với tình trạng số lượng thành viên suy giảm và cảnh sát tăng cường trấn áp.
Ba thành viên cấp cao của băng đảng Yamaguchi-gumi đã đến trụ sở cảnh sát tỉnh Hyogo vào đầu tuần này và gửi một lá thư cho các sĩ quan cam kết "chấm dứt mọi cuộc đấu đá nội bộ" và "không bao giờ gây ra bất kỳ rắc rối nào".
Yamaguchi-gumi là một trong những băng đảng tội phạm lớn nhất và giàu có nhất thế giới, đã vướng vào một cuộc đấu đá đẫm máu với các nhóm ly khai kể từ năm 2015, khi hơn một chục phe phái tách ra để thành lập nhóm Kobe Yamaguchi-gumi.
Kể từ đó, bạo lực gia tăng giữa hai tổ chức tội phạm đối địch đã khiến các băng đảng đối thủ bị bắn hạ hoặc bị đâm trong hàng chục vụ việc, theo thống kê từ phía cảnh sát.
Cuộc xung đột vũ trang, thường nổ ra trên các đường phố công cộng ở các thành phố trên khắp miền trung và miền tây Nhật Bản, đã gây áp lực buộc chính quyền phải thắt chặt các hạn chế đối với hoạt động của các băng đảng.
"Yakuza" là thuật ngữ chung để chỉ các nhóm tội phạm có tổ chức của Nhật Bản, nằm trong “vùng xám” quản lý ở đất nước này. Mặc dù không bị coi là bất hợp pháp, nhưng các nhóm này vẫn bị chính quyền quản lý và giám sát.
Năm 2020, cảnh sát chính thức chỉ định Yamaguchi-gumi và nhóm ly khai của nó là các băng đảng đang trong tình trạng chiến tranh, qua đó trao cho các sĩ quan khả năng tăng cường giám sát, hạn chế các hoạt động của họ, bao gồm cả việc cấm sử dụng văn phòng và khả năng gây quỹ.

Các thành viên băng đảng yakuza ở Tokyo, Nhật Bản - Ảnh: Getty
Cơ quan Cảnh sát quốc gia cho biết vào năm 2021 rằng "Xung đột (hai băng nhóm) đã trở nên nghiêm trọng và khó lường". Trong năm năm qua, cảnh sát cũng đã giám sát chặt chẽ một số băng đảng khác.
Không rõ liệu nhóm ly khai đối thủ là Kobe Yamaguchi-gumi có đáp lại lời cam kết đình chiến hay không. Cảnh sát cho biết họ sẽ "theo dõi chặt chẽ các hoạt động của cả hai nhóm" vì tuyên bố chấm dứt cuộc chiến giành địa bàn có thể chỉ là cam kết một chiều.
Số lượng thành viên của các nhóm yakuza trên khắp Nhật Bản đã giảm trong những thập kỷ gần đây. Theo dữ liệu của cảnh sát, vào năm 2024, số lượng thành viên của các tổ chức tội phạm có tổ chức là 18.800, đạt mức thấp kỷ lục và lần đầu tiên giảm xuống dưới 20.000.
Những số liệu chính thức đó cho thấy số lượng thành viên đang hoạt động của băng đảng Yamaguchi-gumi đã giảm gần một nửa kể từ năm 2014 - giảm từ 6.000 xuống chỉ còn 3.300 vào cuối năm ngoái. Trong khi đó nhóm địch thủ Kobe Yamaguchi-gumi có khoảng 120 thành viên vào năm ngoái.
Tuy nhiên, khi số lượng thành viên yakuza giảm, chính quyền Nhật Bản đang phải đối mặt với một hiện tượng tội phạm mới gọi là "tokuryu".
Tokuryu là những băng đảng ẩn danh không liên kết với một gia đình yakuza nào, hoạt động riêng lẻ hoặc theo nhóm tùy ý. Khoảng 10.000 thành viên băng đảng tokuryu đã bị điều tra vào năm ngoái.
Cảnh sát đã cáo buộc những băng đảng ẩn danh này đứng sau các vụ cướp bạo lực ở Tokyo và các âm mưu lừa đảo liên quan đến lừa đảo tình cảm và đầu tư trên mạng xã hội.