(CAO) Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/8 rằng ông đã cam kết sẽ trục xuất người vô gia cư khỏi thủ đô Washington D.C và giam giữ tội phạm, bất chấp thị trưởng Washington lập luận rằng hiện tại không có tình trạng gia tăng tội phạm ở khu vực này.
Mặc dù chi tiết của kế hoạch vẫn chưa rõ ràng, nhưng một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng chính quyền đang chuẩn bị triển khai hàng trăm binh sĩ Vệ binh quốc gia đến Washington D.C, một chiến thuật gây tranh cãi mà ông Trump đã sử dụng gần đây tại Los Angeles để giải quyết các cuộc biểu tình về nhập cư bất chấp sự phản đối của các quan chức địa phương.
Vị quan chức này cho biết ông chủ Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, đồng thời cho biết thêm rằng số lượng quân đội và vai trò của họ vẫn đang được xác định. Không giống như ở California và mọi tiểu bang khác, nơi thống đốc thường quyết định thời điểm triển khai lực lượng Vệ binh quốc gia, tổng thống trực tiếp kiểm soát Vệ binh quốc gia tại Washington, D.C.
Những trường hợp trước đây Vệ binh quốc gia được triển khai tại thành phố bao gồm việc ứng phó với vụ tấn công vào Điện Capitol ngày 6/1/2021 bởi một đám đông ủng hộ ông Trump.
"Người vô gia cư phải di dời, NGAY LẬP TỨC. Chúng tôi sẽ cho các bạn chỗ ở, nhưng phải XA thủ đô. Đối với tội phạm, chúng tôi sẽ tống vào tù" – ông Trump đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình.
Nhà Trắng từ chối giải thích ông Trump sẽ sử dụng thẩm quyền pháp lý nào để trục xuất người vô gia cư khỏi thủ đô.
Ông Trump dự định tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 11/8 để "ngăn chặn tội phạm bạo lực ở Washington, D.C". Không rõ liệu ông có công bố thêm chi tiết về kế hoạch trục xuất của mình hay không.

Thủ đô Washington D.C của Mỹ - Ảnh: Reuters
Theo Tổ chức Đối tác cộng đồng, một tổ chức hoạt động nhằm giảm thiểu tình trạng vô gia cư tại D.C., hiện có 3.782 người độc thân đang trải qua tình trạng vô gia cư tại thành phố khoảng 700.000 dân này.
Hầu hết những người này đang ở trong các nhà tạm trú khẩn cấp hoặc nhà ở tạm thời, chứ không phải trên đường phố, tổ chức này cho biết.
Một quan chức Nhà Trắng cho biết vào cuối tuần trước rằng sẽ triển khai thêm nhiều nhân viên thực thi pháp luật liên bang trong thành phố sau vụ tấn công bạo lực nhằm vào một nhân viên chính quyền trẻ tuổi khiến tổng thống tức giận.
Thị trưởng đảng Dân chủ của Washington, D.C., Muriel Bowser, cho biết hôm 10/8 rằng thủ đô "không trải qua sự gia tăng tội phạm".
"Đúng là chúng ta đã có một sự gia tăng tội phạm khủng khiếp vào năm 2023, nhưng năm nay không phải là năm 2023" - Bowser phát biểu trên chương trình The Weekend của MSNBC. "Chúng ta đã dành hai năm qua để giảm tội phạm bạo lực tại thành phố này, đưa nó xuống mức thấp nhất trong 30 năm" - vị thị trưởng nhấn mạnh.
Browser cho biết ông Trump "rất hiểu" về công việc của thành phố với cơ quan thực thi pháp luật liên bang sau khi gặp ông vài tuần trước tại Phòng Bầu dục.
Quốc hội Mỹ nắm quyền kiểm soát ngân sách của D.C. sau khi quận này được thành lập vào năm 1790 với đất đai từ hai bang Virginia và Maryland lân cận, cử tri thường trú sẽ bầu ra một thị trưởng và hội đồng thành phố.