(CAO) Hôm 7/8, Reuters đưa tin các quan chức quốc phòng hàng đầu của Campuchia và Thái Lan đã nhất trí cho phép các quan sát viên từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) kiểm tra các khu vực biên giới tranh chấp và giúp đảm bảo giao tranh không tái diễn sau cuộc xung đột bạo lực kéo dài 5 ngày kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn vào cuối tháng 7.
Hai nước láng giềng Đông Nam Á đã bùng phát xung đột vào tháng trước với các cuộc đấu pháo và ném bom bằng máy bay phản lực khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và khiến hơn 300.000 người ở cả hai bên biên giới phải sơ tán.
Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit đã gặp nhau tại trụ sở Lực lượng vũ trang Malaysia ở Kuala Lumpur vào ngày 7/8 để thảo luận các điều khoản ngừng giao tranh vĩnh viễn.

Cuộc họp
uỷ ban biên giới chung giữa Thái Lan và Campuchia được tổ chức tại Malaysia ngày 7/8 - Ảnh: Reuters
"Sẽ có một đoàn quan sát gồm các tùy viên quân sự ASEAN đóng tại Thái Lan và Campuchia, do Malaysia dẫn đầu" - ông Nattaphon phát biểu với các phóng viên tại một cuộc họp báo sau cuộc họp, đồng thời cho biết thêm rằng các thanh sát viên nước ngoài đóng tại cả hai nước sẽ không được vượt biên giới.
Thái Lan và Campuchia cho biết trong một tuyên bố chung rằng họ sẽ tổ chức thêm các cuộc đàm phán trong hai tuần nữa và sau đó là một cuộc đàm phán nữa trong một tháng.
Các điều kiện hòa bình đã được xây dựng trong ba ngày đàm phán giữa các quan chức cấp cao tại Kuala Lumpur và được hoàn thiện vào ngày 6/8 với sự hiện diện của các quan sát viên từ Trung Quốc và Mỹ.
"Cả hai bên đã nhất trí về các điều khoản thực hiện lệnh ngừng bắn và cải thiện liên lạc giữa hai quân đội" - Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết trên mạng xã hội.