(CAO) Hôm 26/5, Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lại lời đe dọa áp thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) vào tháng tới, đồng ý gia hạn thời hạn đàm phán giữa Washington và khối 27 quốc gia này cho đến ngày 9/7 để đạt được một thỏa thuận mới.
Trước đó Trump cho biết ông khuyến nghị áp thuế 50% từ ngày 1/6 vì 'thất vọng' khi các cuộc đàm phán với EU không diễn ra đủ nhanh. Lời đe dọa này đã làm rung chuyển thị trường tài chính toàn cầu và làm gia tăng cuộc chiến thương mại vốn đã bị gián đoạn bởi những thay đổi thường xuyên trong chính sách thuế quan đối với các đối tác thương mại và đồng minh của Mỹ.
Trump đã nhượng bộ sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói với ông vào ngày 25/5 rằng EU cần thêm thời gian để đi đến một thỏa thuận. Bà đã yêu cầu ông hoãn thuế quan cho đến tháng 7, thời hạn mà ông đã đặt ra ban đầu khi công bố mức thuế quan mới vào tháng 4.
Trump nói với các phóng viên rằng ông đã chấp thuận yêu cầu này. "Chúng tôi đã có một cuộc gọi rất tốt đẹp và tôi đã đồng ý hoãn lại. Bà ấy nói rằng chúng tôi sẽ nhanh chóng gặp nhau và xem liệu chúng tôi có thể giải quyết được vấn đề gì không" - Trump nói trước khi trở về Washington sau một tuần ở New Jersey.

Ông Trump và bà Von der Leyen trong một lần gặp - Ảnh: Reuters
Von der Leyen cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng bà đã có một "cuộc gọi tốt đẹp" với Trump và EU đã sẵn sàng hành động nhanh chóng.
"Châu Âu đã sẵn sàng thúc đẩy các cuộc đàm phán một cách nhanh chóng và dứt khoát. Để đạt được một thỏa thuận tốt, chúng tôi sẽ cần thời gian cho đến ngày 9/7".
Vào đầu tháng 4, Trump đã đặt ra thời hạn 90 ngày cho các cuộc đàm phán thương mại giữa EU và Hoa Kỳ, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 9/7. Nhưng vào tuần trước, ông đã đảo ngược khung thời gian đó và nói rằng ông không quan tâm đến một thỏa thuận nào cả. "Tôi không tìm kiếm một thỏa thuận. Chúng tôi đã đặt ra thỏa thuận - ở mức 50%" – ông cho biết.
Ông Trump đã đảo lộn trật tự của nền kinh tế thế giới bằng các chính sách thương mại của mình, nhưng sau khi tuyên bố vào tháng 4 về thuế quan áp lên đối với nhiều quốc gia đã gây ra sự biến động trên thị trường tài chính. Từ đó ông đã giảm bớt những lời đe dọa của mình để ủng hộ các cuộc đàm phán.
Kể từ đó, Washington cũng đã ký một hiệp ước với Anh và đã có các cuộc thảo luận với Trung Quốc. Nhưng tiến trình đàm phán với Liên minh châu Âu đã bị hạn chế hơn, làm dấy lên sự tức giận của Trump và làm gia tăng căng thẳng giữa hai đồng minh về chương trình nghị sự "Nước Mỹ trên hết" của Trump cùng sự phụ thuộc lâu dài của châu Âu vào Washington về nhu cầu an ninh và quốc phòng.