Ông Donald Trump: Mỹ sẽ nối lại đàm phán hạt nhân với Iran vào tuần tới

Thứ Năm, 26/06/2025 11:41  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hôm 26/6, Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể sẽ tìm kiếm một cam kết từ Iran về việc chấm dứt tham vọng hạt nhân của nước này tại các cuộc đàm phán vào tuần tới, đồng thời cho rằng các cuộc không kích của Mỹ vào Iran đã nhanh chóng giúp chấm dứt cuộc chiến giữa Israel và Iran.

Theo đó, ông Trump cho rằng quyết định thả những quả bom phá boongke khổng lồ trong cuộc tấn công vào cuối tuần trước của ông đã phá huỷ chương trình hạt nhân của Iran và gọi kết quả này là "chiến thắng cho tất cả mọi người".

"Nó rất nghiêm trọng. Đó là sự xóa sổ" - ông Trump nói, phớt lờ đánh giá ban đầu của Cơ quan Tình báo quốc phòng Mỹ rằng con đường chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran có thể chỉ bị đẩy lùi vài tháng.

Trong khi đó, người dân Iran và Israel đang lo lắng tìm cách trở lại cuộc sống bình thường sau 12 ngày đối đầu dữ dội nhất từ ​​trước đến nay giữa hai bên và lệnh ngừng bắn đạt được còn rất mong manh.

Phát biểu tại The Hague, nơi tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 25/6, ông Trump cho hay, ông không thấy Iran tham gia vào việc phát triển vũ khí hạt nhân nữa. Trong nhiều thập kỷ, Tehran đã phủ nhận cáo buộc của các nhà lãnh đạo phương Tây rằng họ đang tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân.

Người dân Iran biểu tình phản đối Mỹ vì can dự trong xung đột với Israel - Ảnh: Reuters

"Chúng tôi sẽ nói chuyện với họ vào tuần tới, với Iran. Chúng tôi có thể ký một thỏa thuận. Tôi không biết. Với tôi, tôi không nghĩ là cần thiết" – ông Trump nói. "Tôi sẽ nói với bạn, điều cuối cùng họ muốn làm là làm giàu bất cứ thứ gì ngay bây giờ. Họ muốn phục hồi" - ông cho biết thêm, ám chỉ đến cáo buộc của phương Tây rằng Iran đã làm giàu uranium đến mức gần đạt độ tinh khiết của vũ khí.

Vào ngày 25/6, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) - John Ratcliffe tuyên bố rằng các cuộc không kích của Mỹ đã "gây thiệt hại nghiêm trọng" cho chương trình hạt nhân của Iran, nhưng không nhắc đến việc chương trình hạt nhân của Iran đã bị phá hủy.

Cơ quan này đã xác nhận "một khối lượng bằng chứng đáng tin cậy" rằng một số cơ sở quan trọng của Iran đã bị phá hủy và sẽ mất nhiều năm để xây dựng lại.

Cơ quan hạt nhân của Israel trong khi đó đánh giá các cuộc không kích đã "làm chậm khả năng phát triển vũ khí hạt nhân của Iran trong nhiều năm".

Nhà Trắng cũng đã lưu hành đánh giá của Israel, mặc dù ông Trump không dựa vào tình báo Israel. Ông chủ Nhà Trắng cũng nhấn mạnh, ông tin tưởng Tehran sẽ theo đuổi con đường ngoại giao hướng tới hòa giải. 

Tổng thống Mỹ không đưa ra thông tin chi tiết về các cuộc thảo luận vào tuần tới như địa điểm và người tham gia.

Thiệt hại tại Israel sau đòn không kích của Iran - Ảnh: Reuters

Nếu Iran cố gắng xây dựng lại chương trình hạt nhân của mình "chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Thứ nhất, về mặt quân sự, chúng tôi sẽ không làm vậy" - ông nói, đồng thời chia sẻ thêm "cuối cùng chúng tôi sẽ có một mối quan hệ nào đó với Iran" để giải quyết vấn đề này.

Ở cả Iran và Israel, người dân đều bày tỏ sự nhẹ nhõm khi cuộc giao tranh kết thúc, nhưng cũng có lo lắng đi kèm theo đó.

"Chúng tôi đã trở lại sau khi lệnh ngừng bắn được công bố. Mọi người nhẹ nhõm vì chiến tranh đã chấm dứt, nhưng vẫn còn rất nhiều điều không chắc chắn về những gì sẽ xảy ra tiếp theo" - Farah, 67 tuổi, người đã trở về Tehran sau khi sơ tán, bày tỏ.

Tại Tel Aviv, Israel - Rony Hoter-Ishay Meyer, 38 tuổi chia sẻ, việc chiến tranh kết thúc mang lại nhiều cảm xúc lẫn lộn: nhẹ nhõm khi trẻ em có thể trở lại trường học và cuộc sống bình thường trở lại, nhưng chiến sự cũng đã khiến mọi người kiệt sức vì căng thẳng.

"Hai tuần qua là thảm họa ở Israel, và chúng tôi đã rất kiệt sức, nên chúng tôi cần lấy lại năng lượng bình thường của mình" - người này nói với hãng tin Reuters.

Bình luận (0)

Lên đầu trang