(CAO) Hôm 24/6, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel - Israel Katz cho biết ông đã ra lệnh cho quân đội tấn công Tehran để đáp trả những gì ông cho là tên lửa do Iran phóng vi phạm thoả thuận ngừng bắn được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố vài giờ trước đó.
Iran phủ nhận việc vi phạm thoả thuận ngừng bắn. Bộ tham mưu quân đội phủ nhận rằng đã có bất kỳ vụ phóng tên lửa nào về phía Israel trong những giờ gần đây, Nour News của Iran đưa tin.
Những diễn biến này đã làm dấy lên những nghi ngờ ban đầu về khả năng duy trì lệnh ngừng bắn, nhằm chấm dứt 12 ngày chiến tranh.
Katz cho biết trong một tuyên bố rằng ông đã ra lệnh cho quân đội "tiếp tục các hoạt động cường độ cao nhắm vào các tài sản của chế độ và cơ sở hạ tầng ở Tehran" trước "việc Iran vi phạm lệnh ngừng bắn đã đạt được và do tổng thống Mỹ tuyên bố".
Vài giờ trước đó, Trump đã đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng: "Lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực. Xin đừng vi phạm!".
Cả Israel và Iran đều đã xác nhận lệnh ngừng bắn sau khi Trump công bố.

Những toà nhà ở Israel bị hư hại nặng vì trúng tên lửa của Iran - Ảnh: Reuters
Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran cho biết quân đội của họ đã buộc Israel phải "đơn phương chấp nhận thất bại và chấp nhận lệnh ngừng bắn".
Lực lượng Iran sẽ "giữ nguyên cò súng" để đáp trả "bất kỳ hành động xâm lược nào", cơ quan này cho biết.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi trước đó đã nói rằng Iran sẽ dừng các cuộc tấn công trả đũa với điều kiện Israel ngừng tấn công kể từ 4h sáng tại Tehran.
Thị trường chứng khoán toàn cầu tăng vọt và giá dầu giảm mạnh vào ngày 24/6 sau thông báo ngừng bắn, với hy vọng rằng lệnh ngừng bắn sẽ báo hiệu một giải pháp cho cuộc chiến chỉ hai ngày sau khi Mỹ tham gia bằng cách tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran bằng những quả bom phá boongke khổng lồ.