Phái đoàn CEO hùng hậu tháp tùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Mỹ

Thứ Bảy, 05/09/2026 14:02  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hôm 5/9, Reuters đưa tin Chủ tịch Trung Quốc - Tập Cận Bình đang lập một phái đoàn doanh nghiệp quy mô lớn để cùng ông đến Mỹ. Đây là động thái hiếm thấy trong bối cảnh quan hệ hai nước vẫn còn căng thẳng.

Ông Tập hiếm khi đưa các lãnh đạo doanh nghiệp đi cùng trong những chuyến công du nước ngoài. Thông tin về phái đoàn doanh nghiệp cho hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào ngày 24/9 chưa từng được công bố trước đó. Hiện chưa thể xác định danh tính những lãnh đạo doanh nghiệp nào sẽ tham gia phái đoàn này.

Một nguồn thạo tin cho biết động thái này một phần nhằm phát đi tín hiệu rằng Trung Quốc sẵn sàng ủng hộ đầu tư và quan hệ thương mại với Mỹ, đồng thời mang lại cho Nhà Trắng một số lợi ích kinh tế tiềm năng trước thềm cuộc bầu cử tín nhiệm giữa nhiệm kỳ.

Trong những năm gần đây, các công ty Trung Quốc đã phải đối mặt với sự giám sát ngày càng gắt gao đối với các hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Mỹ.

Washington đã áp thuế 100% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc, cấm nhập khẩu máy bay không người lái, bộ định tuyến và robot từ nước ngoài, đồng thời buộc TikTok phải thoái vốn khỏi hoạt động kinh doanh tại Mỹ. Mỹ cũng đưa các công ty công nghệ lớn của Trung Quốc vào "Danh sách Thực thể" (những công ty hoặc tổ chức bị coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia) và 'danh sách đen' của Lầu Năm Góc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: Reuters

Lần gần nhất ông Tập đưa một phái đoàn doanh nghiệp lớn đến Mỹ là vào năm 2015, bao gồm nhà sáng lập Alibaba Jack Ma, nhà sáng lập Tencent Pony Ma, cùng các lãnh đạo từ các ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc.

Trong chuyến thăm đó, Trung Quốc đã ký thỏa thuận trị giá 38 tỷ USD để mua 300 máy bay Boeing, và ông Tập đã gặp gỡ các lãnh đạo công nghệ Mỹ, bao gồm Tim Cook của Apple, Mark Zuckerberg của Meta và Jeff Bezos - nhà sáng lập Amazon. Ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Trung Quốc cùng các phái đoàn lớn gồm nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ – chẳng hạn như trong các chuyến thăm vào năm 2017 và tháng 5 năm nay – nhằm tìm kiếm cơ hội tiếp cận thị trường Trung Quốc rộng mở hơn.

Hai nước đã công bố các cơ chế chính thức để quản lý quan hệ thương mại và đầu tư vào tháng 5. Tuy nhiên, ba nguồn thạo tin cho biết Hội đồng Đầu tư khó có thể đạt được kết quả đáng kể tại hội nghị thượng đỉnh do môi trường tại Mỹ đang gây nhiều khó khăn cho hoạt động đầu tư của Trung Quốc. Các nguồn tin cho biết kỳ vọng về hội nghị thượng đỉnh này vẫn ở mức khiêm tốn, với triển vọng hạn chế về những đột phá lớn. Ba nguồn tin này cũng cho biết Bắc Kinh và Washington vẫn còn bất đồng về việc những sản phẩm nào sẽ được xếp vào nhóm "phi nhạy cảm" trong khuôn khổ Hội đồng Thương mại.

Một trong những nguồn tin cho biết khoảng 10 nhóm hàng hóa "phi nhạy cảm" đang được thảo luận để đưa vào danh sách, nhưng danh sách này có thể thay đổi khi đến gần thời điểm diễn ra hội nghị.

Các nguồn tin cho biết việc đạt được thỏa thuận về Hội đồng Thương mại là một trong những ưu tiên hàng đầu của Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh, bên cạnh mục tiêu giành thêm giấy phép xuất khẩu đất hiếm cho các công ty Mỹ. Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết chính quyền nước này vẫn tiếp tục gây sức ép buộc phía Trung Quốc phải giải quyết vấn đề nước này không tuân thủ thỏa thuận đã công bố tại Busan hồi tháng 10; thỏa thuận này từng thiết lập một lệnh đình chiến thương mại kéo dài một năm, bao gồm việc tạm hoãn một số biện pháp kiểm soát xuất khẩu và thuế quan, cũng như giải quyết các quan ngại song phương khác. Bắc Kinh đã thúc đẩy việc giảm thêm thuế quan. Bộ Thương mại Trung Quốc hồi tháng 7 cho biết hai bên đang xem xét khả năng cùng cắt giảm thuế quan đối với lượng hàng hóa trị giá 30 tỷ USD.

Mặc dù Tòa án Tối cao Mỹ vào tháng 2 đã bác bỏ các mức thuế quan liên quan đến hàng hoá Trung Quốc vốn được áp đặt theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế, nhưng sau đó Washington lại áp dụng mức thuế nhập khẩu 10% trên phạm vi toàn cầu.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer hôm 3/9 cho biết hai nước sẽ đưa ra "một số thông báo về nông nghiệp và các rào cản phi thuế quan" trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh, tuy nhiên ông không cung cấp thông tin chi tiết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang