Số người thiệt mạng vì động đất ở Nhật Bản đã tăng lên 13 người

Thứ Tư, 29/07/2026 13:06  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hôm 29/7, Reuters đưa tin lực lượng cứu hộ đang ráo riết tìm kiếm các nạn nhân sau trận động đất mạnh 7,1 độ richter làm rung chuyển miền nam Nhật Bản, đến nay đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, hàng nghìn hộ gia đình mất điện và nhiều tuyến đường bị hư hại trong khu vực.

Tám người đã được kéo ra từ đống đổ nát của một trung tâm thương mại bị sập một phần gần thành phố Kumamoto. Trung tâm này đã bị xé toạc bởi một vụ nổ, khoảng một giờ sau trận động đất hôm 28/7, khiến hai phụ nữ khoảng 20 tuổi thiệt mạng ở đây.

Khoảng 20 đến 30 nhân viên làm tại trung tâm thương mại này vẫn còn đang mất tích, theo thông tin từ đài truyền hình NHK cho biết.

"Ngay cả bây giờ, vẫn còn người đang chờ được cứu, và đây là cuộc chạy đua với thời gian. Chúng tôi sẽ huy động tất cả các nguồn lực hiện có trên mặt đất để cứu càng nhiều người càng tốt" - Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi nói với các phóng viên tại Tokyo.

Giới chức đang điều tra một vụ nổ khí gas có thể đã xảy ra tại trung tâm thương mại Aeon. Lực lượng cứu hộ cho biết đã ngửi thấy mùi khí gas bên trong tòa nhà nhưng nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra.

Trung tâm thương mại Aeon bị sập một phần do vụ nổ khí gas nghi do ảnh hưởng từ động đất - Ảnh: Reuters
Những toà nhà trên một con phố ở Kumamoto đổ sập - Ảnh: Reuters

Các đội cứu hỏa khẩn cấp, cảnh sát và khoảng 170 binh sĩ đang tập trung nỗ lực cứu hộ vào các khu vực của tòa nhà nơi nhận được các cuộc gọi cầu cứu. Hơn 4.500 binh sĩ đã được triển khai để hỗ trợ các nỗ lực khắc phục hậu quả trên khắp vùng động đất.

Bảy người cũng đang mất tích sau khi một ống khói bị sập tại nhà máy giấy của hãng Nippon, trong khi bốn người khác bị thương nặng. Các bệnh viện địa phương đang điều trị hàng chục bệnh nhân.

Trên khắp tỉnh Kumamoto, nơi cũng từng hứng chịu một trận động đất chết người cách đây một thập kỷ, khoảng 260.000 người đã được hướng dẫn đến các trung tâm sơ tán. Cảnh sát cho biết họ đã nhận được 386 cuộc gọi khẩn cấp sau khi động đất xảy ra, bao gồm các báo cáo về các tòa nhà bị sập và tình trạng người dân đang tìm kiếm sự cứu hộ.

Tâm chấn của trận động đất nằm cách thành phố Kumamoto khoảng 20 km về phía nam. Đây là thành phố lớn nhất ở miền trung đảo Kyushu với dân số khoảng 700.000 người.

Đối với những người ở những khu vực trải qua rung lắc mạnh, nguy cơ sập nhà và sạt lở đất vẫn ở mức cao.

Với hơn 36.000 ngôi nhà vẫn mất điện khi nhiệt độ tăng vọt lên khoảng 34 độ C vào ngày 29/7, giới chức cũng cảnh báo người dân về nguy cơ say nắng.

Một bệnh viện ở thành phố Uki, gần tâm chấn, cho biết việc mất điện do động đất gây ra khiến bệnh viện không thể hoạt động.

"Nó đã trở thành như một bệnh viện dã chiến"- người đứng đầu bộ phận hành chính nói với đài NHK. Một bệnh viện khác trong thành phố cho biết họ đã tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân vì không thể xử lý thêm các trường hợp cấp cứu sau khi đã tiếp nhận 86 người bị thương sau trận động đất, trong đó có ba người bị thương nặng.

 Một chiếc cổng Torii đổ sập vì tác động của trận động đất - Ảnh: Reuters
Đường nứt toác vì trận động đất - Ảnh: Reuters

Một số hành khách trên các chuyến tàu cao tốc vào thời điểm xảy ra động đất cũng bị thương. Sự chú ý của công chúng hiện đang tập trung vào trung tâm thương mại Aeon, trung tâm thương mại lớn nhất tỉnh với một bên công trình - nơi có khoảng 200 cửa hàng, đã bị xé toạc, để lộ các dầm thép và mảnh vỡ vương vãi khắp bãi đậu xe.

Một người phát ngôn của nhà điều hành trung tâm thương mại Aeon cho biết khách hàng và nhân viên đã được sơ tán ngay sau trận động đất ban đầu và nguyên nhân chính xác của vụ nổ sau đó vẫn chưa rõ.

Nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, Nhật Bản chiếm khoảng 20% ​​số trận động đất trên thế giới có cường độ từ 6 độ richter trở lên. Một trận động đất lớn ở Kumamoto cách đây 10 năm đã khiến 275 người thiệt mạng, 2.739 người khác bị thương.

Trong trận động đất mới nhất, một lâu đài là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Kumamoto cũng nằm trong số nhiều công trình lịch sử bị hư hại nghiêm trọng, cùng với các đền thờ có mái ngói lớn bị sập một phần và một quán trà từ thế kỷ 17 cũng bị hư hại nặng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang