(CAO) Hãng tin Reuters dẫn báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố vào hôm 22/7 cho thấy nạn đói trên toàn cầu đã giảm năm thứ ba liên tiếp vào năm 2025, với những cải thiện được ghi nhận trên mọi châu lục, mặc dù những rủi ro ngày càng tăng từ các “cú sốc” khí hậu và sự gián đoạn thương mại có thể đe dọa những tiến bộ hơn nữa trong việc làm giảm nạn đói.
Theo báo cáo Tình trạng An ninh lương thực và dinh dưỡng trên Thế giới của Liên Hiệp Quốc thì khoảng 645 triệu người, tương đương 7,8% dân số thế giới, đã phải chịu cảnh đói nghèo vào năm ngoái (2025), giảm từ mức 8,1% vào năm 2024 và 8,6% vào năm 2022, theo thống kê từ báo cáo.
Sự tiến bộ trong việc giảm nạn đói chủ yếu được thúc đẩy bởi những thành tựu ở châu Á, đặc biệt là Ấn Độ, cũng như khu vực Mỹ Latinh và Caribe. Một số quốc gia châu Phi cũng bắt đầu đảo ngược tình trạng đói kéo dài nhiều năm, mặc dù lục địa này có dân số suy dinh dưỡng lớn nhất thế giới vào năm 2025, với 309 triệu người bị ảnh hưởng, tương đương một phần năm dân số châu Phi.
Theo các chuyên gia của Liên Hợp Quốc, nạn đói toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục giảm vào năm 2030. "Điểm khác biệt lớn so với những năm trước là năm nay tỷ lệ đói đã giảm ở tất cả các châu lục, bao gồm cả châu Phi, mặc dù là rất nhỏ" - Máximo Torero, nhà kinh tế trưởng của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) nói với hãng tin Reuters trong một cuộc phỏng vấn.

Một bé gái tị nạn người Sudan với bữa ăn tại trại tạm trú Tine ở phía đông Chad vào năm 2025 - Ảnh: Reuters
Ông Torero cho biết xu hướng này mang lại cơ sở cho sự lạc quan nhưng cảnh báo rằng căng thẳng địa chính trị và sự gián đoạn thời tiết gây ra những mối đe dọa đáng kể đối với hệ thống lương thực toàn cầu.
Một trong những mối lo ngại trước mắt là các vấn đề về vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng cho năng lượng và nguyên liệu đầu vào nông nghiệp. Sự gián đoạn giao thông qua eo biển này do xung đột giữa liên minh Mỹ-Israel với Iran gây ra đang đẩy giá nhiên liệu, phân bón và vận tải lên cao, làm tăng chi phí sản xuất lương thực trên toàn thế giới.
Trong khi đó, một hình thái thời tiết El Nino có thể gây thêm áp lực bằng cách làm gián đoạn sản xuất nông nghiệp ở các khu vực dễ bị tổn thương. "Chúng tôi hy vọng xu hướng này sẽ không thay đổi, nhưng hiện tại có một số rủi ro đang ảnh hưởng đến chúng ta" – nhà kinh tế trưởng Torero chỉ ra.
Châu Á dẫn đầu trong cải thiện nạn đói
Theo báo cáo, phần lớn sự cải thiện tình trạng đói diễn ra ở châu Á, tập trung ở Ấn Độ, nơi sinh sống của gần 1/5 dân số thế giới. Nước này đã chứng kiến tỷ lệ đói đã giảm xuống dưới 10%, dân số nhờ sự kết hợp của các chương trình phúc lợi có mục tiêu và năng suất nông nghiệp tăng cao.
Ở những nơi khác, một số quốc gia châu Phi bao gồm Ethiopia, Tanzania, Zimbabwe, Senegal và Zambia cũng đã có dấu hiệu tiến bộ, trong khi Cộng hòa Dominica không còn nằm trong bản đồ nạn đói toàn cầu.
Kinh tế gia Torero cho biết cuộc chiến ở Gaza không làm thay đổi đáng kể số liệu về nạn đói toàn cầu vì báo cáo theo dõi tình trạng suy dinh dưỡng mãn tính, lâu dài thay vì tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính do xung đột hoặc thảm họa gây ra.
Ông nói thêm rằng việc vận chuyển thực phẩm tới Gaza gần đây đã tăng lên, nhưng việc xây dựng lại ngành nông nghiệp bị tàn phá của lãnh thổ này sẽ phải mất nhiều năm.
Torero cho biết: “Công việc của chúng ta là giúp tái thiết lập sản xuất nông nghiệp vì một phần đáng kể cơ sở hạ tầng dành cho nông nghiệp đã bị phá hủy”.

Ảnh minh hoạ
Báo cáo cho biết, bất chấp những tiến bộ trong việc chống nạn đói, tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em vẫn ở mức cao và tình trạng thiếu máu ở phụ nữ ngày càng trầm trọng, đồng thời nhấn mạnh rằng tình trạng béo phì ở người trưởng thành cũng tăng đều đặn.
Việc tiếp cận thực phẩm dinh dưỡng vẫn là một thách thức lớn.
Báo cáo ước tính rằng 2,69 tỷ người không đủ khả năng chi trả cho một chế độ ăn uống lành mạnh, mà theo tính toán sẽ tiêu tốn trung bình 4,28 USD/ngày tính theo sức mua tương đương.
Khoảng cách về khả năng chi trả đặc biệt rõ ràng ở Châu Phi, nơi 66,1% người dân không đủ khả năng chi trả cho một chế độ ăn uống lành mạnh, cao hơn gấp đôi so với mức được ghi nhận ở Châu Á và khu vực Mỹ Latinh.
Chuyên gia Torero cho biết Châu Phi phải đối mặt với những thách thức đặc biệt vì cơ sở hạ tầng yếu kém, cơ sở bảo quản lạnh hạn chế và mạng lưới giao thông kém đã làm tăng giá thành của các loại thực phẩm dễ hư hỏng như trái cây, rau, sữa và thịt.
Ông cho biết thêm, lục địa này cũng bị cản trở bởi các quy định rời rạc và các rào cản phi thuế quan hạn chế thương mại thực phẩm giữa các nước láng giềng.