(CAO) Hôm 20/7, Reuters đưa tin giá dầu đã tăng 2% lên hơn 90 đô la Mỹ một thùng trong bối cảnh đã bước sang ngày thứ 9 liên tiếp Mỹ và Iran tấn công lẫn nhau.
Iran cho biết hai tàu chở dầu ở eo biển Hormuz đã phát nổ và bị vô hiệu hóa. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng cho biết vào hôm 20/7 rằng họ đã nhắm mục tiêu vào máy bay Mỹ tại sân bay Aqaba của Jordan bằng tên lửa đạn đạo, cũng như các tài sản và thiết bị quân sự của Mỹ tại trại Al-Adiri và căn cứ không quân Ali Al Salem của Kuwait, và ở Syria.
Còi báo động đã vang lên ở Bahrain vào sáng 20/7, theo thông tin từ Bộ Nội vụ nước này cho biết, trong khi quân đội Kuwait cho biết họ đang đánh chặn các máy bay không người lái trong một cuộc tấn công của Iran.
Các cuộc tấn công này là một phần của chu kỳ leo thang các cuộc tấn công giữa Mỹ và Iran sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời được ký kết cách đây một tháng đổ vỡ, làm gia tăng tình trạng “giằng co” giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz của hai bên, gây gián đoạn nguồn cung năng lượng và làm dấy lên lo ngại về lạm phát toàn cầu.

Tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz - Ảnh: Reuters
Trong một tuyên bố, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết họ đã bắt đầu "một làn sóng tấn công mới" nhằm "làm suy yếu" khả năng tấn công các tàu thương mại của Iran trên các tuyến vận chuyển quan trọng của eo biển.
Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết tên lửa của Mỹ đã tấn công một số thành phố của Iran vào sáng sớm 20/7. Theo Tasnim, các tiếng nổ đã được nghe thấy ở Tabriz, Chabahar, Konarak, Bandar Mahshahr và Bandar Imam Khomeini.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào Iran trong khi Tehran tấn công các tàu vận chuyển thương mại toàn cầu. Ông Rubio nhấn mạnh: “Eo biển Hormuz là tuyến đường thủy quốc tế, và họ tiếp tục tấn công các tàu thuyền trong tuyến đường thủy quốc tế đó. Chừng nào Iran còn đòi kiểm soát tuyến đường thủy quốc tế, chúng ta sẽ phải đáp trả. Mỹ luôn sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao”.

Người dân di chuyển trên đường phố thủ đô Tehran, Iran giữa
xung đột với Mỹ - Ảnh: Reuters
Đáp lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết tuyến đường thủy này sẽ vẫn không an toàn chừng nào cái mà họ gọi là "sự gây hấn" của Mỹ trong khu vực còn tiếp diễn, đồng thời cảnh báo rằng "tuyến đường này sẽ không an toàn cho việc vận chuyển các sản phẩm hóa dầu, thậm chí cả một giọt dầu và khí đốt".
Cuộc xung đột bắt đầu khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào ngày 28/2, tìm cách vô hiệu hóa các chương trình hạt nhân và tên lửa của Tehran cũng như làm suy yếu các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực của nước này.