(CAO) Hôm 20/7, Reuters đưa tin ông Andy Burnham chính thức trở thành thủ tướng mới của Anh. Đây là vị thủ tướng thứ bảy của “đảo quốc sương mù” chỉ trong vòng một thập kỷ.
Mặc dù ông Starmer đã tuyên bố từ chức thủ tướng Anh vào tháng trước nhưng ông không thể chính thức từ chức cho đến khi một lãnh đạo của Đảng Lao động mới được bầu lên kế nhiệm ông.
Điều đó đã xảy ra vào ngày 17/7 khi ông Burnham được bầu mà không có đối thủ cạnh tranh. Hôm 20/7, ông Starmer có bài phát biểu chia tay bên ngoài văn phòng Số 10 Phố Downing trước khi đến Cung điện Buckingham để chính thức nộp đơn từ chức với Vua Charles.
Sau đó, ông Burnham đến gặp nhà vua Anh, người sẽ đề nghị ông làm thủ tướng. Khi đến Phố Downing, Burnham có bài phát biểu trước khi vào bên trong để bắt đầu bổ nhiệm các bộ trưởng nội các của mình.
Sinh ra ở Liverpool, Burnham khởi đầu là một nhà nghiên cứu trẻ, ông trở thành cố vấn quốc hội, sau đó là nhà lập pháp và cuối cùng là bộ trưởng trong chính phủ của Thủ tướng Tony Blair và Gordon Brown vào cuối những năm 2000.
Nhưng ông Burnham, 56 tuổi, đã phải đi một chặng đường dài trước khi tìm được đường đến Số 10 phố Downing.
Đã hai lần cố gắng và thất bại trong việc giành được vị trí lãnh đạo Đảng Lao động, vào năm 2010 và 2015, ông đã thoát khỏi chính trường London sau thất bại thứ hai và thay vào đó đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2017 để trở thành thị trưởng của khu vực Greater Manchester ở tây bắc nước Anh.