Rò rỉ đề thi tuyển sinh vào trường y thổi bùng làn sóng biểu tình ở Ấn Độ

Thứ Năm, 23/07/2026 08:13  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hôm 22/7, Reuters đưa tin hàng ngàn người biểu tình ở Ấn Độ sau các cuộc đụng độ với lực lượng cảnh sát để phản đối tiêu cực trong hệ thống thi cử khi đề thi tuyển sinh vào trường y quốc gia bị rò rỉ hồi tháng 5 gây ảnh hưởng đến 2 triệu thanh niên và khiến cho nhiều học sinh tự tử.

Hơn 5.000 người biểu tình đã tập trung tại địa điểm biểu tình Jantar Mantar ở thủ đô Delhi, sau khi cuộc tuần hành đến quốc hội để yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan từ chức. Cuộc biểu tình sau đó đã kết thúc bằng các cuộc đụng độ bạo lực với cảnh sát vào hôm 20/7.

Sự phẫn nộ của giới trẻ và các cuộc biểu tình về kỳ thi tuyển sinh đã trở thành thách thức lớn nhất đối với thủ tướng Modi trong nhiệm kỳ thứ ba của ông. Cảnh sát Delhi cho biết gần 180 người, bao gồm 118 nhân viên an ninh và cảnh sát cùng 60 người biểu tình đã bị thương trong cuộc đụng độ ở trung tâm thủ đô.

Đảng CJP cho biết hơn 150 người biểu tình đang được điều trị tại bệnh viện sau khi cảnh trấn áp người biểu tình bằng dùi cui và xịt hơi cay.

Thủ tướng Ấn Độ Modi nói với các nhà lập pháp trong liên minh cầm quyền của ông rằng chính phủ đã hành động ngay lập tức sau khi nhận được báo cáo về những bất thường trong kỳ thi và cho biết 13 người đã bị bắt giữ và bỏ tù.

Người biểu tình phản đối bê bối thi cử trước Quốc hội Ấn Độ - Ảnh: Reuters

Phong trào CJP cho biết họ sẽ tiếp tục biểu tình chống chính phủ nhưng sẽ không tuần hành trước quốc hội vì lo ngại những người ủng hộ sẽ lại bị cảnh sát trấn áp.

Phong trào này đã kéo dài nhiều tháng, thu hút sự ủng hộ của hàng triệu thanh niên Ấn Độ thuộc thế hệ Z, những người đang yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan từ chức. CJP cho biết vụ rò rỉ tài liệu vào tháng 5 là dấu hiệu của tình trạng tham nhũng sâu sắc trong giáo dục.

Cảnh sát Delhi cho biết những người biểu tình đã "thể hiện hành vi ngang ngược, hung hãn và bạo lực" và "cố tình vi phạm các lệnh cấm đang có hiệu lực".

Phong trào CJP đã nêu ra yêu sách đòi bộ trưởng Pradhan từ chức và chính phủ phải bồi thường 10 triệu rupee (104.000 USD) mỗi người cho khoảng chục sinh viên chết vì tự tử sau vụ rò rỉ thông tin của kỳ thi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang