(CAO) Hôm 23/10, Reuters đưa tin chính quyền Mỹ đã áp các lệnh trừng phạt đối với các công ty dầu mỏ Nga, trong khi Moscow tổ chức tập trận với các vũ khí chiến lược.
Các lệnh trừng phạt này được Washington áp lên các công ty dầu mỏ lớn của Nga. Các lệnh trừng phạt mới được công bố một ngày sau khi kế hoạch cho một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hungary đổ vỡ.
Ông chủ Nhà Trắng nói với các phóng viên rằng ông đã hủy cuộc họp vì cảm thấy thời điểm hiện tại chưa phù hợp. Bộ Tài chính Mỹ trong khi đó cho biết hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, đã bị nhắm mục tiêu trong các lệnh trừng phạt.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một lần gặp
Động thái này đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với Nhà Trắng, vốn đã dao động giữa việc gây áp lực lên Moscow và áp dụng cách tiếp cận hòa giải hơn nhằm giải quyết cuộc chiến ở Ukraine.
Trump cho biết ông vẫn chưa sẵn sàng cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa Tomahawk, điều mà Kyiv đã yêu cầu. Trao đổi với các phóng viên khi gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte, ông chủ Nhà Trắng cho biết Ukraine sẽ mất ít nhất sáu tháng để học cách sử dụng chúng.
Trong khi đó Nga đã công bố video cho thấy tướng Valery Gerasimov - Tổng tham mưu trưởng, báo cáo với Tổng thống Nga Putin về các cuộc tập trận.
Nga cho biết họ đã phóng tên lửa từ các bệ phóng mặt đất, tàu ngầm và máy bay, bao gồm cả vũ khí đạn đạo liên lục địa có khả năng tấn công Mỹ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3 của họ đã bay qua Biển Baltic.