(CAO) Hôm 15/9, Reuters đưa tin Tòa án tối cao Mỹ đã từ chối cho phép Bưu điện Mỹ (USPS) thực thi một quy định nhắm vào phiếu bầu qua thư. Động thái này giáng một đòn vào nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm hạn chế hình thức bỏ phiếu này trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 – sự kiện sẽ quyết định đảng nào nắm quyền kiểm soát Quốc hội.
Các thẩm phán đã bác bỏ yêu cầu của Bộ Tư pháp về việc hủy bỏ phán quyết của Thẩm phán Tòa án quận Hoa Kỳ (tại Boston) - Indira Talwani; phán quyết này đã ngăn chặn Bưu điện Mỹ thực thi biện pháp nói trên trong khi các vụ kiện pháp lý từ các tiểu bang và các nhóm bảo vệ quyền bầu cử vẫn đang diễn ra. Cơ quan này đã áp dụng biện pháp đó sau khi ông Trump ban hành một sắc lệnh hành pháp vào tháng 3 nhằm thắt chặt các quy định về bỏ phiếu qua thư.
Tòa án tối cao hiện có đa số thẩm phán thuộc phe bảo thủ với tỷ lệ 6-3. Các thành viên Đảng Cộng hòa cùng phe với ông Trump đang trong cuộc đua gay cấn để giữ quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Theo nhiều cuộc khảo sát, việc hạn chế bỏ phiếu qua thư sẽ mang lại lợi thế cho Đảng Cộng hòa vì cử tri Đảng Dân chủ thường sử dụng hình thức bỏ phiếu này với tỷ lệ cao hơn nhiều.

Các nhân viên bầu cử lấy phiếu bầu qua thư tại văn phòng đăng ký cử tri trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang California, diễn ra tại San Diego, California, Hoa Kỳ, ngày 2/6/2026 - Ảnh: Reuters
Theo quy định này, các tiểu bang sẽ phải cung cấp danh sách những người nhận phiếu bầu qua thư cho Bưu điện và sử dụng các loại phong bì gửi đi và gửi lại đã được cơ quan này phê duyệt, có gắn mã vạch riêng biệt. Sau đó, Bưu điện có thể từ chối gửi đi những lá phiếu không tuân thủ các tiêu chuẩn mới hoặc thuộc về những cử tri không có tên trong danh sách.
Những người chỉ trích cho rằng kế hoạch này có thể làm gián đoạn việc chuyển phát hàng nghìn lá phiếu hợp lệ khi ngày bỏ phiếu 3/11 đang đến gần, đồng thời gây ra sự hỗn loạn do nhiều tiểu bang đang có kế hoạch gửi phiếu bầu qua thư cho các cử tri đủ điều kiện.
Chính quyền khẳng định quy định mới sẽ ngăn chặn gian lận bầu cử, mặc dù bằng chứng về hành vi gian lận như vậy rất hiếm gặp. Vào ngày 4/9, Thẩm phán Talwani đã ban hành lệnh cấm tạm thời đối với quy định này khi nhận định rằng nó có khả năng vi phạm Hiến pháp Mỹ – văn bản quy định các tiểu bang là bên chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử.
Thẩm phán Talwani cũng cho rằng các tiểu bang sẽ không thể tuân thủ quy định này do thời điểm bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến rất gần.