Iran tấn công căn cứ Mỹ tại Jordan và 10 tàu gần eo biển Hormuz

Thứ Tư, 09/09/2026 13:21  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hôm 9/9, Reuters dẫn thông báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết họ đã phóng tên lửa đạn đạo vào một căn cứ do quân đội Mỹ sử dụng tại Jordan và tấn công 10 chiếc tàu di chuyển gần eo Hormuz, sau khi Mỹ tuyên bố đã phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran.

Động thái này đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng của cuộc xung đột đã kéo dài sáu tháng qua.

Các cuộc tấn công gia tăng từ cả phía Mỹ lẫn Iran đã phá vỡ khoảng thời gian tương đối yên ắng kéo dài một tháng, khi hai bên nhắm vào các mục tiêu quân sự, hàng hải và năng lượng, đồng thời đẩy giá dầu tăng vọt.

Phía Mỹ cho biết họ đã phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran vào ngày 8/9. Bộ Tư lệnh Trung ương của quân đội Mỹ đã công bố video về các cuộc tấn công này, gọi đó là hành động đáp trả việc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hai lần dùng tên lửa đạn đạo nhắm vào một tàu chiến của Hải quân Mỹ trong hai ngày trước đó. Mỹ khẳng định không có người Mỹ nào bị thương vong.

Tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz 

"Iran vẫn tiếp tục tấn công các tàu hải quân Mỹ, và mỗi lần họ thực hiện hoặc có ý định thực hiện hành động đó, họ sẽ phải trả giá bằng việc mất đi các tàu chở dầu" - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm Colombia. Sau đó, Iran đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhắm vào căn cứ do lực lượng Mỹ sử dụng gần Al Azraq, Jordan, theo thông báo của IRGC trên các phương tiện truyền thông nhà nước. Mặc dù Iran tuyên bố tên lửa của họ gây thiệt hại nặng nề, nhưng Jordan cho biết hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn được 18 trong số 20 tên lửa của Iran, hai quả còn lại rơi xuống khu vực không có người ở và không có thương vong nào xảy ra.

Một quan chức Mỹ cho biết các cuộc tấn công của Iran tại Jordan không hiệu quả và toàn bộ binh sĩ Mỹ đều an toàn. IRGC cũng thông báo vào hôm 9/9 rằng họ đã tấn công 10 tàu, bao gồm hai tàu của Mỹ và tám tàu ​​chở dầu, khi các tàu này cố gắng đi qua một khu vực "bị cấm và không an toàn" thuộc eo biển Hormuz – tuyến đường huyết mạch về năng lượng đang bị tê liệt phần lớn do các cuộc tấn công của Iran.

Trong suốt cuộc xung đột, Iran liên tục nhắm mục tiêu vào các tài sản và đồng minh của Mỹ trong khu vực, bao gồm nhiều vụ tấn công tại Jordan; trong đó, một vụ tấn công vào tháng 7 đã khiến ít nhất hai quân nhân Mỹ thiệt mạng.

Theo một tuyên bố được truyền thông nhà nước đăng tải, Iran cũng đã đe dọa các tàu chở dầu tại các cảng của Kuwait và Bahrain. Một nguồn tin an ninh hàng hải cho biết một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đã bị hư hại tại cảng Khor Fakkan của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), mặc dù chưa rõ ai là thủ phạm.

Giá dầu tiếp tục tăng trong phiên giao dịch đầu ngày 9/9, với dầu thô Brent tiến sát mốc 100 USD/thùng do lo ngại của thị trường về việc gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz. Các cuộc tấn công gần đây của lực lượng Houthi tại Yemen – nhóm phiến quân thân Iran nhắm vào Ả Rập Xê Út (quốc gia sản xuất năng lượng hàng đầu) càng làm gia tăng lo ngại về nguồn cung.

Bình luận (0)

Lên đầu trang