(CAO) Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy đảng cực hữu Giải pháp thay thế cho Đức (AfD) đã giành vị trí dẫn đầu trong cuộc bầu cử cấp bang ở Saxony-Anhalt vào ngày 6/9, đưa một đảng cực hữu vào tầm quyền lực ở cấp bang lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai.
Mặc dù thiếu thế đa số tổng thể, AfD đã giành được 44% số phiếu bầu trong bối cảnh chính trị đang rạn nứt.
AfD hiện là đảng được ưa chuộng ở Đức và đang tìm cách đảm bảo chỗ đứng để thúc đẩy chương trình nghị sự của mình, bao gồm các hạn chế nghiêm ngặt về nhập cư, khôi phục quan hệ với Nga, cắt giảm hỗ trợ cho Ukraine và rời khỏi khu vực đồng euro.
Khi việc kiểm phiếu tiếp tục, vẫn chưa rõ liệu AfD có thể thành lập chính phủ hay không nhưng ý nghĩa chính trị rộng lớn hơn đã rõ ràng đối với cuộc bầu cử, theo đài truyền hình ZDF, khi nó đã thu hút tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đông đảo là 77%.
Ulrich Siegmund, ứng cử viên hàng đầu của AfD, 35 tuổi ở Saxony-Anhalt, người đã thu hút hàng nghìn người tham gia các cuộc vận động tranh cử của mình và liên tục coi chiến thắng ở cấp bang này là bước đầu tiên hướng tới việc đảm bảo quyền lực quốc gia trong cuộc bầu cử liên bang vào năm 2029, chia sẻ với Reuters: “Chúng tôi đã làm nên lịch sử ở đất nước này”.
Siegmund tuyên bố: “Người dân đã nói rõ ràng rằng cuối cùng họ muốn thay đổi chính trị và trên hết, họ đã chứng tỏ rằng họ muốn điều đó với chúng tôi”.

Càc ứng cử viên hàng đầu của
đảng cực hữu Giải pháp thay thế cho Đức (AfD) sau cuộc bỏ phiếu - Ảnh: Reuters
Những màn ăn mừng tưng bừng nổ ra tại buổi tập trung đêm bầu cử của đảng ở thành phố Magdeburg, nơi người dân vẫy cờ Đức và ôm nhau trong niềm hân hoan.
Kết quả này đánh dấu một bước thụt lùi đáng kể đối với thủ tướng Merz, người có tỷ lệ ủng hộ cá nhân đã giảm xuống mức thấp lịch sử khi các cử tri quay lưng lại với cả những cải cách theo kế hoạch của ông nhằm vực dậy nền kinh tế trì trệ của Đức.
Một cuộc thăm dò từ đài truyền hình ARD cho thấy 87% cử tri của bang không hài lòng với chính phủ liên bang.
Marcel Fratzscher, chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức nhận định với Reuters: “Kết quả bầu cử này trên hết là một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ liên bang”.
Thủ tướng Merz tuyên bố sẽ vực dậy nền kinh tế lớn nhất châu Âu bằng những cải cách thân thiện với doanh nghiệp và tăng chi tiêu, đồng thời cảnh báo rằng chiến thắng của AfD ở Saxony-Anhalt sẽ gây thiệt hại cho nhà nước và ngăn cản các công ty nước ngoài đầu tư vào đó.
Các đảng chính thống của Đức đều từ chối hợp tác với AfD, tổ chức đã bị văn phòng địa phương của cơ quan tình báo nội địa Đức xếp vào loại cực đoan cánh hữu.