(CAO) Hôm 13/9, Reuters đưa tin xu hướng người tiêu dùng ngày càng ủng hộ hàng nội địa Canada và tẩy chay hàng Mỹ đang làm thay đổi diện mạo các kệ hàng tại siêu thị ở Canada, buộc các nhà bán lẻ phải cải thiện việc ghi nhãn xuất xứ và tìm kiếm các nguồn cung ứng mới.
Tại Ontario, ông Giancarlo Trimarchi – chủ tịch chuỗi siêu thị độc lập Vince's Market đã sử dụng Facebook để chứng minh cho khách hàng thấy rằng phần lớn nông sản trên kệ hàng của mình đều có xuất xứ từ Canada. Động thái này diễn ra sau khi ông nhận được nhiều email và bình luận giận dữ về việc cửa hàng bày bán nông sản Mỹ.
Cuộc chiến thương mại gay gắt giữa Mỹ và Canada đã khiến người tiêu dùng nước này quan tâm nhiều hơn đến việc đồng tiền của họ được chi tiêu vào đâu.
Các phong trào "Mua hàng Canada" đã bắt đầu từ năm ngoái sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế lên hàng hóa Canada. Các phong trào này càng trở nên mạnh mẽ hơn trong những tuần gần đây, sau khi các cuộc đàm phán thương mại đổ vỡ và ông Trump ký sắc lệnh hành pháp đổi tên hồ Ontario thành hồ Mỹ.
"Lần này, làn sóng tẩy chay diễn ra quyết liệt hơn nhiều so với năm ngoái" - ông Trimarchi chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.
Hôm 12/9, tại Dublin, ông Trump phát biểu với báo giới rằng Canada rất mong muốn đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ và một thỏa thuận có thể sớm được ký kết. Đồng thời, ông cũng nhắc lại những phàn nàn rằng Canada đã đối xử bất công với nông dân Mỹ và cần phải dỡ bỏ các mức thuế quan.

Những quả cam nhập khẩu từ Nam Phi trên kệ hàng siêu thị Canada thay thế hàng Mỹ - Ảnh: Reuters
Bốn cửa hàng của ông Trimarchi nằm rải rác khắp khu vực Đại Toronto, hiện có khoảng 90% nông sản là hàng Canada. Ông Trimarchi hiện nhập dâu tây từ Quebec (một tỉnh của Canada) thay vì Mỹ và cho biết mình đã cắt giảm ngân sách quảng cáo do những thay đổi này gây áp lực lên chi phí vận hành.
"Trước đây, chúng tôi luôn phải cân nhắc giữa chất lượng và giá cả. Giờ đây, bài toán đó trở thành sự cân bằng giữa chất lượng, giá cả và cả xuất xứ sản phẩm" - ông Trimarchi cho biết.
Loblaw Cos– nhà bán lẻ thực phẩm lớn nhất Canada vào tháng 8 đã khôi phục việc sử dụng các biển hiệu lớn có hình lá phong tại các khu vực bán nông sản và thực phẩm tươi sống, sau một thời gian ngắn tạm ngưng, nhằm làm nổi bật nguồn gốc Canada của sản phẩm. Loblaw cũng tái áp dụng nhãn "T" để thông báo cho khách hàng biết những sản phẩm nào chịu ảnh hưởng của thuế quan, đồng thời giúp việc nhận diện hàng hóa Canada trở nên dễ dàng hơn. Metro, chuỗi siêu thị lớn thứ ba tại Canada, cho biết họ sẽ tiếp tục ưu tiên các sản phẩm nội địa trong bối cảnh hiện nay.
"Đã có một sự thay đổi lâu dài trong tâm lý người dân Canada" - ông Gary Sands, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách chính sách công và vận động chính sách của Liên đoàn các nhà bán lẻ thực phẩm độc lập Canada (CFIG) nhận định.
Canada là quốc gia nhập khẩu rau tươi lớn thứ năm thế giới tính theo giá trị. Mỹ vẫn là nhà cung cấp nông sản tươi sống lớn nhất, chiếm hơn một nửa lượng hàng nhập khẩu, theo sau là Mexico.
Tuy nhiên, dữ liệu mới nhất từ chính phủ cho thấy tỷ trọng rau nhập khẩu từ Mỹ vào Canada đã giảm xuống còn 62,6% trong tháng 7, so với mức 69% cùng kỳ năm 2023 – thời điểm trước khi ông Trump đắc cử.
Tính đến tháng 7, hơn một nửa lượng trái cây nhập khẩu của Canada có nguồn gốc từ Mỹ. Các cuộc đàm phán thương mại đã đổ vỡ vào ngày 21/8, châm ngòi cho một đợt áp thuế và thuế trả đũa mới.

Một sản phẩm có xuất xứ từ Đông Nam Á trên kệ hàng siêu thị ở Canada - Ảnh: Reuters
John Ambard, 27 tuổi, một kỹ sư phần mềm sống tại trung tâm Toronto, cho biết anh cố gắng tránh mua sản phẩm của Mỹ bất cứ khi nào có thể và ưu tiên ủng hộ các thương hiệu cũng như doanh nghiệp Canada. Ambard chia sẻ rằng anh thường kiểm tra nhãn mác và tìm hiểu thông tin về các công ty trên mạng để nhận diện hàng hóa sản xuất tại Canada.
"Thành thật mà nói, tôi nghĩ việc ủng hộ các sản phẩm và doanh nghiệp Canada trong giai đoạn khó khăn này là cách để tôi đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình. Hiện tại, tôi cảm thấy hơi bất bình với Mỹ về tình hình đang diễn ra. Thái độ của họ không giống như một người bạn chút nào" - Ambard chia sẻ với hãng tin Reuters.
Mùa đông khắc nghiệt ở Canada gây khó khăn cho việc cung ứng nông sản tươi sống khi các nhà bán lẻ thường phải dựa vào nhà kính, các loại rau củ dự trữ hoặc hàng nhập khẩu – vốn thường có chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng sự thay đổi trong tâm lý người tiêu dùng đối với Mỹ có thể thúc đẩy các nhà bán lẻ tìm kiếm thêm nhà cung cấp trong nước, song song với việc Canada đầu tư xây dựng một hệ thống lương thực tự chủ hơn.
Chính phủ Canada đang đầu tư khoảng 3 tỷ đô la Canada trong vòng 10 năm để xây dựng các nhà kính nhằm tăng sản lượng trong những tháng mùa đông khắc nghiệt. Chính phủ cũng đang nỗ lực kiềm chế lạm phát giá thực phẩm – vốn thuộc hàng cao nhất trong nhóm 7 nền kinh tế phát triển (G7) – bằng cách gia tăng nguồn cung thực phẩm nội địa.
(CAO) Hãng tin Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/8 đã ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario thành hồ Mỹ, làm leo thang mâu thuẫn với Canada giữa bối cảnh hai nước đang căng thẳng thương mại sâu sắc.