Toàn bộ chính phủ Li-băng chuẩn bị từ chức sau vụ nổ ở Beirut

Thứ Hai, 10/08/2020 23:13  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 10-8, Reuters đưa tin thủ tướng Li-băng chuẩn bị tuyên bố từ chức với toàn bộ nội các trong cùng ngày, theo thông tin từ bộ trưởng Y tế nước này tiết lộ với truyền thông.

Động thái trên diễn ra sau vụ nổ ở kho cảng Beirut dẫn đến bạo động trên toàn quốc chỉ trích khả năng quản trị yếu kém của chính quyền.

Đến nay vụ nổ xảy ra do hơn 2000 tấn ammonium nitrate trữ trong kho cảng phát nổ vào ngày 4-8 đã khiến ít nhất 163 người thiệt mạng, hơn 6000 người bị thương và phá huỷ nhiều công trình ở thủ đô Beirut của quốc gia vùng Địa Trung Hải.

Vụ nổ như “giọt nước tràn ly” vào bức tranh kinh tế - xã hội rệu rã của Li-băng với khủng hoảng kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp cao.

Trước áp lực của dư luận, nội các Li-băng đã có phiên nhóm họp vào hôm 10-8. Trong cuộc họp nhiều bộ trưởng đã bày tỏ ý định từ chức

Theo Bộ trưởng Y tế Li-băng - Hamad Hasan cho Reuters biết thủ tướng nước này - Hassan Diab sẽ sớm thông báo từ chức với toàn bộ nội các vào lúc 23h30 (giờ VN) ngày 10-8.

Bạo động bùng phát dữ dội khắp Li-băng sau vụ nổ ở Beirut
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang