(CAO) Bộ Tài chính Trung Quốc hôm 6/7 cho biết họ sẽ hạn chế các giao dịch mua thiết bị y tế của chính phủ từ Liên minh châu Âu (EU) có giá trị vượt quá 45 triệu nhân dân tệ (6,3 triệu USD) để trả đũa các biện pháp hạn chế của EU vào tháng trước.
Căng thẳng giữa Bắc Kinh và Brussels đã gia tăng, với việc EU áp thuế đối với xe điện do Trung Quốc sản xuất và Bắc Kinh áp thuế đối với rượu mạnh nhập khẩu từ khối này.
Tháng trước, EU cho biết họ sẽ cấm các công ty Trung Quốc tham gia đấu thầu công khai của EU đối với các thiết bị y tế trị giá 60 tỷ euro (70 tỷ USD) trở lên mỗi năm sau khi kết luận rằng các công ty EU không được tiếp cận công bằng tại Trung Quốc.
Biện pháp do Ủy ban châu Âu công bố là biện pháp đầu tiên theo luật Công cụ mua sắm quốc tế của EU, có hiệu lực vào năm 2022 và được thiết kế để đảm bảo tiếp việc cận thị trường có đi có lại.
Các biện pháp đối phó của Trung Quốc đã được dự đoán sau khi Bộ thương mại của nước này tuyên bố sẽ thực hiện "các bước cần thiết" chống lại động thái của EU vào cuối tháng trước.

Thương chiến giữa Trung Quốc và EU đã tăng nhiệt - Ảnh: Reuters
"Thật đáng tiếc, bất chấp thiện chí của Trung Quốc, EU vẫn đi theo con đường riêng của mình, áp dụng các biện pháp hạn chế và xây dựng các rào cản bảo hộ mới. Do đó, Trung Quốc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc áp dụng các biện pháp hạn chế có đi có lại" - Bộ thương mại Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố vào ngày 6/7.
Bộ tài chính cho biết Trung Quốc cũng sẽ hạn chế nhập khẩu các thiết bị y tế từ các quốc gia khác có chứa các thành phần do EU sản xuất có giá trị hơn 50% giá trị hợp đồng. Các biện pháp này có hiệu lực vào ngày 6/7.
Bộ thương mại cho biết các sản phẩm từ các công ty châu Âu tại Trung Quốc không bị ảnh hưởng.
Trung Quốc và EU dự kiến sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo tại Trung Quốc vào cuối tháng 7.
Vào ngày 4/7, Trung Quốc cũng đã công bố mức thuế lên tới 34,9% trong năm năm đối với rượu mạnh có nguồn gốc từ Liên minh châu Âu, phần lớn là rượu cognac từ Pháp, sau khi kết thúc một cuộc điều tra phần lớn được cho là để đáp trả thuế quan đối với xe điện của Châu Âu.
Tuy nhiên, các nhà sản xuất rượu cognac lớn là Pernod Ricard, LVMH và Remy Cointreau đã được miễn thuế, với điều kiện họ bán ở mức giá tối thiểu.