Trung Quốc lại đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào Biển Đông

Thứ Ba, 29/12/2015 12:04  | Sơn Dương

|

(CAO) Trên trang web của Cục Hải sự Trung Quốc (MSA) thông báo giàn khoan Hải Dương 981 sẽ khoan thăm dò ở khu vực có tọa độ 17-29.53N, 110-57.18E từ ngày 28-12-2015 đến 10-2-2016.

Khu vực theo toạ độ nêu trên cách đông nam mũi Lăng Thủy khoảng 75 hải lý. Trong quá trình giàn khoan hoạt động, phía Trung Quốc ban bố lệnh cấm mọi tàu bè tiến vào bán kính tọa độ trong 2.000 mét.

Hải Dương 981 là giàn khoan bán chìm, có chiều dài 114 m, chiều rộng 90 m, chiều cao 137 m và khối lượng 31.000 tấn. Giàn khoan này được tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) hạ thuỷ lần đầu tiên vào giữa năm 2012.

Giàn khoan 981- Ảnh: Sputnik

Trước đó 1-5-2014, giàn khoan Hải Dương 981 đã hạ đặt trái phép sâu trong thềm lục địa của Việt Nam 80 hải lý, cách bờ biển Việt Nam khoảng 130 hải lý với hàng chục tàu bảo vệ. Đến ngày 16-07-2014, sau 75 ngày hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, giàn khoan Hải Dương 981 được rút khỏi khu vực biển gần đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang