Trung Quốc dịch chuyển dàn khoan Hải Dương 981 trên biển Đông

Thứ Sáu, 26/06/2015 08:30  | Hồng Phương

|

(CAO) Trang web Cục an toàn Hàng hải của Trung Quốc hôm 25-6 thông báo giàn khoan Hải Dương 981 từng được Bắc Kinh hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, sẽ thực hiện thăm dò dầu khí trong các khu vực có toạ độ 17 độ 3,75 phút vĩ Bắc, 109 độ 59,05 phút kinh Đông.

Cục này công bố trên website của mình rằng giàn khoan Hải Dương 981 sẽ thực hiện thăm dò dầu khí ở địa điểm mới từ ngày 25-6 đến ngày 20-8-2015. Đây là vị trí phía nam cửa Vịnh Bắc Bộ và phía tây tây bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

BBC dẫn lời một chuyên gia giấu tên cho biết giàn khoan 981 hiện nằm cách đất liền Việt Nam 104 hải lý.

Trung Quốc cũng ban bố lệnh cấm tàu bè qua lại trong vùng bán kính từ 2km trở lên trong suốt thời gian giàn khoan hoạt động. 

Dàn khoan Hải Dương 981

Trước đó, hồi tháng 5, giàn khoan Hải Dương 981 hoạt động tại giếng Lăng Thuỷ 25-1S-1, toạ độ 17 độ 03,445 phút vĩ Bắc, 109 độ 59,027 phút kinh Đông. Như vậy, so với toạ độ này, giàn khoan Hải Dương 981 xê dịch không nhiều.

Hồi tháng năm ngăm ngoái, Trung Quốc đã đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào trong thềm lục địa của Việt nam và cách đảo Lý Sơn chỉ chừng 120 hải lý. Hành động ngang ngược và trái phép này của Bắc Kinh gây căng thẳng trong khu vực và khơi nguồn cho làn sóng phản đối Trung Quốc mạnh mẽ ở khắp nơi. Tới giữa tháng 7-2014, giàn khoan này mới rút đi.

Các lực lượng chức năng của Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ di chuyển của giàn khoan Hải Dương 981. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang