(CAO) Hôm 30/8, Reuters dẫn lời Tổng thống lâm thời Venezuela - bà Delcy Rodriguez cho biết Caracas đã đạt được thỏa thuận năng lượng với Mỹ, có hiệu lực trong 25 năm, hướng tới mục tiêu tăng sản lượng dầu thô lên 1,5 triệu thùng/ngày và bảo toàn chủ quyền của đất nước đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Trong bài phát biểu, bà Rodriguez ca ngợi đây là một thỏa thuận "mang tính lịch sử", giúp vực dậy nền kinh tế và tăng nguồn thu cho chính phủ, đồng thời khẳng định thỏa thuận này sẽ góp phần định hình tương lai đất nước.
"Dự án song phương kéo dài 25 năm này bao gồm việc phát triển 17 mỏ dầu chiến lược với mục tiêu sản lượng hơn 1,5 triệu thùng/ngày. Con số đó chỉ áp dụng riêng cho thỏa thuận song phương giữa Venezuela và Hoa Kỳ” - bà Rodriguez phát biểu trên đài truyền hình nhà nước.
Bà Rodriguez nói thêm rằng mục tiêu 1,5 triệu thùng/ngày chỉ là bước khởi đầu; kế hoạch tổng thể còn bao gồm việc phát triển 8 lô dầu khí mới (như một phần trong chiến lược mở rộng quy mô ngành năng lượng của đất nước.
Hôm 28/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch để Mỹ nắm quyền kiểm soát một phần trữ lượng dầu khổng lồ của Venezuela. Ông kỳ vọng các công ty Mỹ sẽ giúp vực dậy ngành năng lượng đang sa sút của quốc gia Nam Mỹ này, đồng thời tạo ra nguồn cung dầu thô mới giúp giảm giá nhiên liệu tại Mỹ.

Nhà máy lọc dầu Cardon ở Venezuela - Ảnh: Reuters
Ông Trump không đưa ra nhiều chi tiết về thỏa thuận, chỉ cho biết Mỹ đã giành được quyền kiểm soát đa số đối với hơn 65 tỷ thùng trong tổng trữ lượng dầu đã được kiểm chứng của Venezuela thông qua quan hệ đối tác với khu vực tư nhân.
Venezuela sở hữu trữ lượng dầu đã được kiểm chứng lớn nhất thế giới, nhưng sản lượng khai thác chỉ đạt khoảng 1,25 triệu thùng/ngày – thấp hơn nhiều so với tiềm năng – do nhiều năm thiếu đầu tư, quản lý kém và chịu các lệnh trừng phạt.
Bà Rodriguez cho biết thỏa thuận này có thể mang lại nguồn thu khoảng 209 tỷ USD cho nhà nước Venezuela, dựa trên mức giá dầu tham chiếu là 65 USD/thùng, mặc dù bà cũng thừa nhận giá dầu thô có thể biến động. Bà cho biết khoảng 19 USD từ mỗi thùng dầu được sản xuất và bán theo thỏa thuận này sẽ được chuyển trực tiếp cho Venezuela, mang lại nguồn thu đáng kể cho ngân sách chính phủ.
Bà khẳng định quốc gia này vẫn giữ "quyền sở hữu và chủ quyền" đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình, đồng thời "tận dụng nguồn vốn, công nghệ và chuyên môn vận hành để hỗ trợ phục hồi một ngành công nghiệp chiến lược vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng phạt".
Bà Rodriguez hoan nghênh thỏa thuận này sau thông báo của ông Trump, cho rằng nó sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và gia tăng nguồn thu cho chính phủ.
Các quan chức Venezuela đang chuẩn bị ký kết các thỏa thuận vào tuần tới nhằm cấp quyền thăm dò và khai thác dầu mới cho một số công ty, bao gồm cả các doanh nghiệp của Mỹ.