(CAO) Hôm 26/8, Reuters dẫn tuyên bố của chính quyền Iran cho biết họ đã nối lại đàm phán với nước láng giềng Oman về việc quản lý eo biển Hormuz, trong bối cảnh bế tắc vẫn đang diễn ra trong đàm phán với Mỹ.
Iran và Oman đã tiến hành các cuộc đàm phán không liên tục trong nhiều tuần qua về việc kiểm soát giao thông qua eo biển Hormuz – nơi một phần năm lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu từng được vận chuyển đi qua trước khi chiến tranh nổ ra vào tháng 2. Hầu hết các hoạt động vận tải biển đã bị đình trệ kể từ thời điểm đó.
Hôm 25/8, hai nước cho biết họ đã thảo luận về "một hành lang hàng hải tạm thời chung" đi qua eo biển này và nhất trí rà phá thủy lôi tại đây.
Mặc dù các hành động thù địch trực tiếp giữa Mỹ và Iran phần lớn đã lắng xuống, nhưng nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình vẫn bị đình trệ và việc đi lại qua tuyến đường thủy này vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết, một tàu chở dầu đã bị một vật thể lạ tấn công và mất khả năng vận hành vào hôm 25/8, tại vị trí cách Ash Shishah (Oman) – khu vực nằm ngay cửa ngõ eo biển khoảng 9 hải lý (17 km) về phía đông bắc.

Ngoại trưởng Iran và Oman gặp nhau tại Tehran ngày 25/8 để bàn về việc mở hành lang eo biển Hormuz - Ảnh: Reuters
Bất chấp căng thẳng vẫn tiếp diễn, Mỹ đang bắt đầu đưa nhân sự trở lại một số cơ quan đại diện ngoại giao ở Trung Đông – những nơi từng phải sơ tán hoặc cắt giảm nhân sự do căng thẳng với Iran. Động thái này cho thấy Washington nhận định nguy cơ xung đột với Iran leo thang trong thời gian tới là thấp hơn, mặc dù một số đại sứ quán ban đầu sẽ hoạt động với công suất hạn chế.
Trong nỗ lực làm suy yếu nền kinh tế Iran, đầu tuần này, Mỹ đã đe dọa trừng phạt các quốc gia tiếp tục giao thương với Iran, nhưng cũng cho biết sẽ không áp đặt các biện pháp trừng phạt ngay lập tức. Giá dầu giảm phiên thứ hai liên tiếp khi giới giao dịch không quá bận tâm đến tác động từ các lệnh trừng phạt của Mỹ; trong khi đó, Iran đã lên án nỗ lực cô lập nền kinh tế nước này của Mỹ là hành động "vi phạm pháp luật nghiêm trọng" và bày tỏ tin tưởng rằng nhiều quốc gia sẽ không tham gia chiến dịch gây sức ép này.

Tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz - Ảnh: Reuters
Theo kết quả thăm dò của Reuters/Ipsos, tỷ lệ ủng hộ của công chúng Mỹ đối với cuộc chiến đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ giai đoạn đầu của xung đột, và mức độ tín nhiệm của ông Trump cũng đang ở mức thấp kỷ lục ngay trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 11.
Hàng nghìn người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột, chủ yếu tại Iran và Li-băng. Tình trạng thực tế của chương trình hạt nhân Iran – vốn là mục tiêu bị Mỹ và Israel tìm cách xóa bỏ hiện vẫn chưa được xác định rõ ràng.