Tới lượt tàu Nga bị tố bán dầu cho Triều Tiên

Chủ Nhật, 31/12/2017 10:59  | Anh Duy

|

​(CAO) Khi lùm xùm về việc tàu Trung Quốc bán dầu cho tàu của CHDCND Triều Tiên trên biển Hoàng Hải chưa dứt, Reuters hôm 31-12 đưa tin đến lượt tàu chở dầu của Nga bị tố đã ít nhất có 3 lần tiếp cận tàu Triều Tiên trong những tháng vừa qua trên biển để sang chiết dầu.

Nguồn tin từ 2 quan chức an ninh cấp cao của của khu vực Tây Âu tiết lộ thông tin này. Theo đó việc bán dầu và các sản phẩm từ dầu cho Bình Nhưỡng đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc trong việc trừng phạt Triều Tiên.

Các vụ cung cấp dầu này được thực hiện trên biển khi tàu Triều Tiên di chuyển trực tiếp từ Nga về nước sau khi mua bán xong, không thông qua trung gian.

Các nguồn này cho biết không có chỉ dấu cho thấy chính quyền Nga ủng hộ việc này. Khi Reuters liên lạc, hải quan Nga từ chối trả lời.

Triều Tiên đang có hoạt động trao đổi dầu với cả Nga và Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin an ninh, tàu Nga bán dầu cho tàu Triều Tiên rời cảng Slavyanka, gần thành phố Vladivostok của Nga vào ngày 15-10 với 1600 tấn dầu.

Tàu này được cho sang chiết dầu trên biển cho tàu gắn cờ Triều Tiên.

Hiện Moscow chưa đưa ra phản ứng trước cáo buộc này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang