(CAO) Hãng tin AFP dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Thái Lan và Campuchia đã đồng ý ngừng giao tranh dọc theo đường biên giới tranh chấp khiến ít nhất 20 người thiệt mạng trong tuần này.
Cuộc giao tranh mới nhất giữa hai nước láng giềng bắt nguồn từ tranh chấp kéo dài về việc phân định đường biên giới, đã khiến khoảng nửa triệu người ở cả hai bên phải sơ tán vì chiến sự. Mỗi bên đều đổ lỗi cho bên kia về việc khơi mào xung đột.
"Sáng nay tôi đã có cuộc trò chuyện rất tốt với Thủ tướng Thái Lan - Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia - Hun Manet về việc cuộc chiến kéo dài của họ lại bùng phát một cách đáng tiếc" – ông chủ Nhà Trắng cho biết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình.
"Họ đã đồng ý ngừng tất cả các vụ nổ súng có hiệu lực từ tối nay (12/12 - giờ Mỹ) và quay trở lại Hiệp định Hòa bình ban đầu được ký kết giữa tôi và họ, với sự giúp đỡ của Thủ tướng Malaysia - Anwar Ibrahim. Cả hai nước đều sẵn sàng cho hoà bình và tiếp tục giao thương với Mỹ” - Tổng thống Trump cho biết, đồng thời cảm ơn ông Anwar về sự hỗ trợ.
Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin sau cuộc điện đàm với Tổng thống Trump đã nhấn mạnh: “Cần phải thông báo cho thế giới biết rằng Campuchia sẽ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn”. Thủ tướng Thái Lan cho biết thêm rằng cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ “diễn ra tốt đẹp”.

Người dân Campuchia ở khu sơ tán tránh chiến sự với Thái Lan ở tỉnh Banteay Meanchey - Ảnh: AFP
Mỹ , Trung Quốc và Malaysia (với tư cách là chủ tịch ASEAN năm nay) đã làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 7 sau 5 ngày bạo lực bùng phát thành một cuộc chiến ngắn giữa Thái Lan và Campuchia vì tranh chấp biên giới.
Vào tháng 10, Tổng thống Mỹ cũng đã ủng hộ một tuyên bố chung tiếp theo giữa Thái Lan và Campuchia, ca ngợi các thỏa thuận thương mại mới sau khi họ đồng ý kéo dài thời gian ngừng bắn.
Nhưng Thái Lan đã đình chỉ thỏa thuận vào tháng 11 sau khi binh sĩ Thái Lan bị thương do đạp trúng mìn ở biên giới.
Trước thông tin của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cả hai nước đồng ý ngừng bắn trong lần này, AFP dẫn lời Jirasan Kongchan - một người dân phải sơ tán vì chiến sự ở tỉnh Buriram, đông bắc Thái Lan cho rằng hòa bình nên đến thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp.
“Tôi muốn Thái Lan và Campuchia trước tiên hãy nói chuyện với nhau một cách rõ ràng và dứt khoát” - người nông dân 50 tuổi chia sẻ với AFP.

Các khu vực nổ ra xung đột chính dọc biên giới Thái Lan - Campuchia - Ảnh: CNA
Trong khi đó một người dân Campuchia đang phải sơ tán vì chiến sự có tên Choeun Samnang, 54 tuổi, cho biết ông “rất vui” khi nghe tin Tổng thống Mỹ đã gọi điện cho thủ tướng hai nước yêu cầu tuân thủ tuyên bố chung.
“Tôi không muốn thấy các quốc gia có chiến tranh. Tôi muốn cả Campuchia và Thái Lan đều có hòa bình” - ông nói với AFP từ nơi sơ tán ở tỉnh Banteay Meanchey.