(CAO) Hôm 11/12, Reuters đưa tin giao tranh giữa Thái Lan và Campuchia bước sang ngày thứ tư với các cuộc đụng độ tại hơn chục địa điểm dọc theo biên giới có nhiều điểm tranh chấp.
Vào tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm trung gian để chấm dứt giao tranh bằng các cuộc điện đàm với lãnh đạo của cả hai nước. Trong lần xung đột trở lại này, Tổng thống Trump cho biết ông dự kiến sẽ nói chuyện với các nhà lãnh đạo của hai nước vào ngày 11/12.
"Tôi nghĩ tôi có thể khiến họ ngừng giao tranh. Tôi nghĩ tôi dự kiến sẽ nói chuyện với họ vào ngày mai" – ông chủ Nhà Trắng cho biết vào ngày 10/12.
Tuy nhiên, lần này Thái Lan đã phản ứng thận trọng hơn trước những lời đề nghị từ Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - người đã giúp làm trung gian cho thỏa thuận hồi tháng 7, dẫn đến một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài được ký kết vào tháng 10. Lần này, Thái Lan khẳng định đây là việc hai nước cần giải quyết.
Thủ tướng Malaysia - Ibrahim cho biết ông đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia hôm 9/12 mặc dù chưa đạt được giải pháp dứt điểm nào, tuy nhiên ông đánh giá cao "sự cởi mở và thiện chí của cả hai nhà lãnh đạo trong việc tiếp tục đàm phán để giảm bớt căng thẳng".
Thái Lan và Campuchia đổ lỗi cho nhau về các cuộc đụng độ mới nhất bắt đầu từ ngày 8/12, và cáo buộc lẫn nhau nhắm mục tiêu vào dân thường trong các cuộc tấn công.
Trong bản cập nhật tối 10/12, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết nhà cửa, trường học, đường sá, chùa chiền và đền thờ cổ đã bị hư hại do "các cuộc pháo kích dữ dội và các cuộc không kích của những chiếc tiêm kích F-16 của Thái Lan".

Người dân trên đường sơ tán khỏi chiến sự ở tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia vào ngày 10/12 - Ảnh: Reuters
Các cuộc đụng độ đã gây thiệt hại nặng nề cho dân thường, với 10 người thiệt mạng ở Campuchia, trong đó có một trẻ sơ sinh, 60 người bị thương, theo chính phủ nước này.
Quân đội Thái Lan trong khi đó cho biết 8 binh sĩ Thái Lan đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh, 80 người bị thương. Hàng trăm nghìn người đã được sơ tán khỏi các khu vực biên giới ở cả hai nước.
Hàng chục ngàn gia đình ở cả hai bên biên giới tranh chấp chia cắt Thái Lan và Campuchia đã sơ tán để tránh cuộc xung đột mới gay gắt giữa hai quốc gia Đông Nam Á này.

Người dân trú trong boong-ke tránh chiến sự ở tỉnh Sa Kaeo - Thái Lan - Ảnh: Reuters