Giao tranh giữa Thái Lan và Campuchia lan rộng dọc biên giới tranh chấp

Thứ Ba, 09/12/2025 18:02  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 9/12, Reuters đưa tin giao tranh giữa Campuchia và Thái Lan leo thang dọc biên giới tranh chấp khi hai nước láng giềng đều tuyên bố sẽ không lùi bước trong việc bảo vệ chủ quyền.

Hai bên đang đổ lỗi cho nhau về việc khơi mào các cuộc đụng độ mới nhất nổ ra hôm 8/12 và vẫn chưa rõ liệu lệnh ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian hồi tháng 7 có thể được cứu vãn hay không. 

Chủ tịch Thượng viện Campuchia - Hun Sen cho biết đất nước ông đã chờ 24 giờ để tôn trọng lệnh ngừng bắn và cho phép sơ tán trước khi tiến hành các cuộc phản công qua đêm chống lại lực lượng Thái Lan.

"Campuchia cần hòa bình, nhưng Campuchia buộc phải phản công để bảo vệ lãnh thổ" - ông Hun Sen viết trên Facebook, đồng thời cho biết các boongke kiên cố và vũ khí đã mang lại cho lực lượng Campuchia lợi thế trong việc phòng thủ.

Tại Thái Lan, các quan chức quân sự cho biết đã xảy ra giao tranh ở năm tỉnh biên giới, và một chiến dịch do Hải quân dẫn đầu tại tỉnh Trat nhằm đẩy đuổi binh lính Campuchia dự kiến ​​sẽ sớm kết thúc.

Họ cho biết Campuchia đang sử dụng pháo binh, bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái thả thiết bị nổ để tấn công lực lượng Thái Lan.

Người dân Thái Lan sơ tán tránh chiến sự với Campuchia ở tỉnh Buriam hôm 9/12 - Ảnh: Reuters

"Thái Lan quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, do đó các biện pháp quân sự phải được thực hiện khi cần thiết" - người phát ngôn Bộ Quốc phòng - Chuẩn Đô đốc Surasant Kongsiri phát biểu tại cuộc họp báo.

Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc Thái Lan có "hành động bất hợp pháp", khi cho biết 9 thường dân đã thiệt mạng, 20 người bị thương nặng kể từ khi giao tranh nổ ra trở lại vào ngày 8/12.

Các quan chức Thái Lan trong khi đó cho biết 3 binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh, 29 người bị thương.

Thủ tướng Campuchia - Hun Manet cảnh báo vào cuối ngày 8/12 rằng Thái Lan "không được sử dụng vũ lực để tấn công các làng mạc dân sự với lý do đòi lại chủ quyền". Cả hai nước đều cho biết họ đã sơ tán hàng trăm nghìn người khỏi các khu vực biên giới.

Căng thẳng đã âm ỉ kể từ khi Thái Lan đình chỉ các biện pháp giảm leo thang đã được thống nhất tại một hội nghị thượng đỉnh do Tổng thống Mỹ Donald Trump giám sát vào tháng trước, sau khi một binh sĩ Thái Lan bị thương do một quả mìn mà Bangkok cáo buộc phía Campuchia cài gần đây tại đường biên tranh chấp.

Các cuộc đụng độ hôm 8/12 là dữ dội nhất kể từ cuộc giao tranh kéo dài 5 ngày bằng tên lửa và pháo hạng nặng hồi tháng 7, khi ít nhất 48 người thiệt mạng và 300.000 người phải sơ tán, trước khi Mỹ, Malaysia can thiệp để làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn.

Vào tháng 5, căng thẳng gia tăng sau vụ một binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong một cuộc giao tranh, dẫn đến việc tập trung quân số lớn tại biên giới và leo thang thành các cuộc xung đột vũ trang.

Bình luận (0)

Lên đầu trang